Mỹ không kích tại Afghanistan, 30 dân thường chết

Theo Reuters, Sputnik và TTXVN, ngày 6-5, người đứng đầu khu vực Bakwah thuộc tỉnh Farah của Afghanistan A.Mujahed cho biết, đã có ít nhất 30 dân thường chết trong các vụ không kích gần đây do Mỹ thực hiện tại miền tây Afghanistan.

Đây được xem là loạt vụ không kích đẫm máu nhất trong vòng ba tháng qua tại Afghanistan. Theo ông A.Mujahed, loạt vụ không kích nêu trên nhằm vào các nhà máy sản xuất ma túy, vốn được xem là một trong những nguồn tài chính chủ chốt của phong trào Taliban.

Truyền thông Mỹ ngày 7-5 dẫn lời giới chức Afghanistan cho biết, một nhóm phiến quân đã tiến công nhằm trạm kiểm soát an ninh ở tỉnh đông-bắc Takhar của Afghanistan, khiến tám thành viên thuộc lực lượng an ninh nước này chết. Theo đó, vụ tiến công xảy ra vào tối 6-5 ở quận Khawajah Bahawodin. Phiến quân Taliban đã lên tiếng thừa nhận đứng sau vụ tiến công.

Ngày 6-5, phiến quân Taliban tiến công một chốt kiểm soát của quân đội Afghanistan tại tỉnh Farah ở miền tây, khiến 20 binh sĩ bị chết. An ninh bất ổn tiếp tục bao trùm Afghanistan khi lực lượng an ninh nước này đẩy mạnh chiến dịch truy quét Taliban, trong khi nhóm phiến quân này cũng gia tăng các cuộc tiến công đáp trả. Trong khi đó, như Báo Nhân Dân đã đưa tin, ít nhất 14 tay súng bị tiêu diệt trong chiến dịch truy bắt các tay súng Taliban diễn ra cùng ngày của lực lượng an ninh Afghanistan tại hai tỉnh Kandahar và Wardak.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40113202-my-khong-kich-tai-ap-ga-ni-xtan-30-dan-thuong-chet.html