VOV.VN trao tặng sữa cho bệnh nhân xóm chạy thận ở Hà Nội

Vừa qua, Công đoàn và Chi đoàn thanh niên Báo điện tử VOV đã trao tặng sữa cho 135 bệnh nhân ở xóm chạy thận hiện sinh sống trên địa bàn phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nhằm san sẻ phần nào những khó khăn của các bệnh nhân chạy thận hiện đang sinh sống trên địa bàn phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trung, Hà Nội), Công đoàn và Chi đoàn thanh niên Báo điện tử VOV (VOV) đã cùng với các nhà hảo tâm và thông qua UBND phường Đồng Tâm đến thăm hỏi, động viên, trao tặng sữa cho 135 bệnh nhân nhân đến từ nhiều địa phương trên cả nước. Tất cả các bệnh nhân đều mắc bệnh suy thận nặng, phải lọc máu liên tục để kéo dài sự sống.

Theo anh Mai Anh Tuấn, bệnh nhân chạy thận 25 năm nay và được mọi người gọi thân mật bằng cái tên “trưởng xóm” cho biết, hầu hết các bệnh nhân trong xóm đều đang ở giai đoạn khá nặng, cứ ba ngày thì phải vào Bệnh viện Bạch Mai chạy lọc máu một lần trong khoảng 3 tiếng, nếu không chạy lọc máu thì sức khỏe suy kiệt, chu kỳ cứ lặp đi lặp lại liên tục như vậy.

Đại diện Công đoàn và Chi đoàn thanh niên Báo điện tử VOV trao tặng sữa cho các bệnh nhân ở xóm chạy thận Hà Nội.

Đại diện Công đoàn và Chi đoàn thanh niên Báo điện tử VOV trao tặng sữa cho các bệnh nhân ở xóm chạy thận Hà Nội.

“Đây là một nguồn động viên rất to lớn đối với những bệnh nhân như chúng tôi. Nó không chỉ thể hiện sự quan tâm của cộng đồng, xã hội mà còn là liều thuốc tinh thần với chúng tôi khi hàng ngày phải cố gắng chống lại bệnh tật” – anh Mai Anh Tuấn chia sẻ.

Anh Tuấn cũng thay mặt các bệnh nhân trong xóm gửi lời cảm ơn tới Báo điện tử VOV, các nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các bệnh nhân trong xóm.

Bà Cát Thị Đức - Yên Thế, Bắc Giang cũng là một bệnh nhân chạy thận được 23 năm cho biết, cuộc sống của người chạy thận thực sự gặp nhiều khó khăn vì đây là căn bệnh phải sống chung cả đời khi mắc phải. Nếu không được chạy đều đặn thì sức khỏe suy kiệt rất nhanh.

Anh Mai Anh Tuấn "xóm trưởng" xóm chạy thận Hà Nội chuyển sữa tới các thành viên của xóm.

“Ngày xưa khi mới bị thì sức khỏe còn, nên tôi vẫn cố đi bán hàng để lấy tiền chữa bệnh nhưng này già yếu rồi chỉ trông chờ các con hỗ trợ. Cũng may là bây giờ khi chạy thì bệnh viện hỗ trợ tiền chi phí, tôi chỉ mất tiền thuốc, ăn uống và thuê nhà... Tuy nhiên, đối với những người tỉnh lẻ lên đây chữa bệnh suốt hơn 20 năm như tôi thì vấn đề kinh tế là điều vô cùng khó khăn. Nhưng có bệnh thì phải chữa chứ cũng không biết làm sao, tôi và các bệnh nhân khác trong xóm vẫn cứ động viên nhau như vậy để chống lại bệnh tật” – bà Đức bày tỏ.

Bà Lê Khánh Giang - Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm - cho biết, xóm chạy thận nằm trên địa bàn phường Đồng Tâm hiện có 35 bệnh nhân đến từ nhiều địa phương khác nhau. Họ đều là các bệnh nhân suy thận nặng và có hoàn cảnh khá khó khăn, vì vậy, UBND phường luôn cố gắng tạo điều kiện hết sức để mọi người chữa bệnh.

Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn của các bệnh nhân chạy thận sinh sống trên địa bàn phường Đồng Tâm (Hà Nội).

Đặc biệt, vừa qua, do ảnh hưởng dịch Covid-19, nhiều người trong xóm không thể đi làm để mưu sinh, trang trải cuộc sống và chữa bệnh, do đó cuộc sống đã khó khăn lại càng khó hơn. Để chia sẻ, giúp đỡ bà con phần nào vượt qua khó khăn, thời gian qua có rất nhiều đơn vị, cá nhân đến để tặng quà cho bà con trong xóm.

Thay mặt lãnh UBND phường Đồng Tâm, bà Lê Khánh Giang cảm ơn Báo điện tử VOV đã trao tặng sữa 135 bệnh nhân đang chạy thận hiện sinh sống trên địa bàn. Đây sẽ là nguồn động viên tinh thần rất lớn giúp bà con chống lại bệnh tật./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/vovvn-trao-tang-sua-cho-benh-nhan-xom-chay-than-o-ha-noi-824000.vov