Mỹ không kích đáp trả ngay sau đòn hỏa tiễn khiến nhiều binh lính thiệt mạng

Quân đội Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc không kích vào nhiều địa điểm khác nhau ở Iraq vào thứ Năm nhằm vào một nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn.

Phía Mỹ cho rằng lực lượng này phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng tên lửa hôm thứ Tư đã giết chết hai binh lính Mỹ, một binh lính Anh và làm 14 người khác bị thương.

Trong một tuyên bố, Lầu Năm Góc nói rằng các cuộc không kích này là để "phòng thủ, tương xứng và là phản ứng trực tiếp với mối đe dọa từ các nhóm dân quân Shia do Iran hậu thuẫn" đối với các căn cứ liên minh ở Iraq.

"Đầu giờ tối nay, Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công chính xác mang tính phòng thủ nhằm vào các căn cứ của Kata'ib Hizbollah (KH) trên khắp Iraq", theo một tuyên bố của Lầu Năm Góc. "Các cuộc tấn công này nhắm vào năm cơ sở lưu trữ vũ khí để làm suy giảm đáng kể khả năng tiến hành các cuộc tấn công trong tương lai chống lại lực lượng liên minh OIR."

Buộc lực lượng thân cận Iran chịu trách nhiệm

Các cơ sở lưu bị nhắm mục tiêu bao gồm các cơ sở chứa vũ khí được sử dụng để nhắm mục tiêu vào quân đội Hoa Kỳ và liên minh, theo Bộ Quốc phòng Mỹ.

Chiếc xe chở máy phóng hỏa tiễn cách Trại Taji vài dặm. Ảnh: AP.

Chiếc xe chở máy phóng hỏa tiễn cách Trại Taji vài dặm. Ảnh: AP.

"Mỹ sẽ không bỏ qua cho các cuộc tấn công chống lại người dân, lợi ích của chúng tôi hoặc các đồng minh của chúng tôi", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói trong một tuyên bố sau các cuộc không kích. "Như chúng tôi đã chứng minh trong những tháng gần đây, chúng tôi sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để bảo vệ lực lượng của chúng tôi ở Iraq và khu vực."

Trước đó vào thứ Năm, ông Esper và Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, nói với các phóng viên rằng các nhóm dân quân Shiite do Iran hậu thuẫn chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào căn cứ huấn luyện lớn Trại Taji.

"Tất cả các lựa chọn đều được đặt lên bàn khi chúng tôi làm việc với các đối tác của mình để đưa các thủ phạm ra công lý và duy trì sự răn đe", ông Esper nói với các phóng viên trước đó vào thứ Năm.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đã được thấy các lựa chọn mà quân đội Mỹ có thể thực hiện để đáp trả cuộc tấn công và nói thêm rằng tổng thống đã trao cho ông quyền mà ông cần.

Khi được hỏi vào hôm thứ Năm, liệu Iran có dự đoán về câu trả lời từ Mỹ hay không, ông Trump trả lời: "Tôi cũng đã làm việc về việc này tối hôm qua. Họ đã đưa rất nhiều tên lửa. Chưa được xác định đầy đủ đó là Iran."

Ông nói thêm, "Như bạn đã biết, đó là một nhóm phe nổi dậy nhưng rất có thể họ được Iran hậu thuẫn, nhưng chúng ta sẽ thấy phản ứng là gì."

Mỹ sẵn sàng hành động

Milley nói rằng khoảng 30 quả hỏa tiễn Katyusha đã được phóng, khoảng 12 - 18 quả hỏa tiễn ảnh hưởng đến Taji. Ông nói rằng 5 trong số 14 người bị thương ở trong "tình trạng khẩn cấp" và nói rằng họ bao gồm cả người Mỹ, người Anh và người Ba Lan - cũng như các nhân viên khác.

Sau khi bị tấn công, quân đội Mỹ và lực lượng an ninh Iraq tìm thấy một chiếc xe phóng hỏa tiễn cách Trại Taji một vài dặm.

Điều trần trước Quốc hội hôm thứ Năm, chỉ huy quân đội Hoa Kỳ tại Trung Đông, Tướng Kenneth McKenzie, lưu ý rằng "nhóm ủy nhiệm của Iran Kata'ib Hezbollah (KH) là nhóm duy nhất được biết trước đây đã tiến hành một cuộc tấn công hỏa lực gián tiếp ở quy mô này nhằm vào lực lượng Hoa Kỳ và Liên minh ở Iraq. "

Nhóm dân quân này được cho là phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công tháng 12 năm ngoái vào một căn cứ ở miền bắc Iraq đã giết chết một nhân viên Mỹ. Sự vụ đó đã khiến Mỹ tiến hành trả đũa quân sự chống lại nhóm này, thực hiện cuộc không kích vào một số địa điểm của nhóm này ở Iraq và Syria.

Căng thẳng tiếp tục leo thang, khi những người biểu tình tấn công Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Baghdad. Sau đó vào ngày 2/1, quân đội Hoa Kỳ đã tiến hành một cuộc tấn công vào Qassem Soleimani, giết chết vị tướng hàng đầu của Iran khi ông rời sân bay quốc tế Baghdad. Hoa Kỳ cho biết vị tướng lĩnh Iran đang âm mưu tấn công nhằm vào nhân viên và lợi ích của Hoa Kỳ trong khu vực.

Đáp trả lại hành động của Mỹ, người Iran đã phóng hơn chục tên lửa đạn đạo vào các căn cứ ở Iraq, nơi quân đội Hoa Kỳ có mặt.

Nói về cái chết của Tướng Soleimani hồi tháng 1, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói: "Đánh giá về loại hình và cường độ của cuộc không kích, giờ đây chế độ (Iran-pv) chắc chắn phải hiểu chúng ta sẽ làm gì nếu họ lại gây nguy hiểm cho tính mạng của người Mỹ. Nếu Iran leo thang , chúng tôi sẽ kết thúc nó theo các cách của chúng tôi. "

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/my-khong-kich-dap-tra-ngay-sau-don-hoa-tien-khien-nhieu-binh-linh-thiet-mang-2020031312153114.htm