Mỹ không 'khuyến khích' Thổ Nhĩ Kỳ mua vũ khí Nga

Mỹ tỏ ra không hài lòng với việc Thổ Nhĩ Kỳ quyết mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Nga S-400 được triển khai tại căn cứ không quân Hmeimim tại Syria. Ảnh: BQP Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ cần nhắc kỹ về việc mua hệ thống phòng thủ của Nga với lý do Ankara là một thành viên của NATO và Washington không hề “khuyến khích” việc này.

“Thổ Nhĩ Kỳ đã được tự do lựa chọn. Thế nhưng Thổ Nhĩ Kỳ đã chọn một hệ thống phòng không, phòng thủ tên lửa Nga vốn không thể tích hợp được với các hệ thống vũ khí của NATO”, Bộ trưởng Mattis cho biết. “Đúng, việc này làm chúng tôi lo ngại và nước Mỹ không khuyến khích việc này.

Trước đó vào đầu tháng, Quốc hội Mỹ đã chặn việc bán chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đáp trả việc Ankara quyết định mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ - vốn đã thanh toán xong một khoản tiền trước vào năm ngoái - vẫn không nao núng, quyết thực hiện thương vụ mua bán với Nga. Theo RT, nhà xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport tuyên bố những hệ thống S-400 đầu tiên sẽ được bàn giao cho Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2019.

Bảo vệ quyết định mua S-400, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lên tiếng cho rằng trong những năm qua, Washington đã nhiều lần từ chối, khiến Ankara thất vọng.

“Chúng ta lại phải phụ thuộc nước Mỹ một lần nữa sao”, vị Tổng thống phát biểu vào hồi tháng 6.

“Khi mà chúng ta yêu cầu vũ khí trong nhiều năm qua, câu trả lời cả họ là: Quốc hội Mỹ không đồng ý”.

Song song với việc tuyên bố mua hệ thống phòng thủ mới, ông Erdogan còn khẳng định sẽ dùng S-400 khi cần thiết.

“Chúng ta sẽ không mua các hệ thống S-400 rồi cất chúng trong nhà kho. Chúng ta sẽ sử dụng chúng. Đây là một hệ thống phòng thủ, nếu mà không dùng để phòng thủ thì để làm gì?”, ông Erdogan nói.

Tiểu Đào (Theo RT)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/my-khong-khuyen-khich-tho-nhi-ky-mua-vu-khi-nga-908372.html