Mỹ không công bố hết kế hoạch hòa bình Trung Đông trước bầu cử Israel

Mỹ sẽ không công bố phần chính trị của kế hoạch hòa bình Trung Đông trước cuộc bầu cử ở Israel vào tháng tới.

Quyết định này được Đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông Jason Greenblatt thông báo trên Twitter ngày 28/8 mặc dù trước đó Tổng thống Trump cho biết kế hoạch này có thể sẽ được công bố trước cuộc bầu cử ở Israel vào ngày 17/9. Việc Mỹ hoãn chưa công bố phần chính trị của kế hoạch hòa bình Trung Đông nhằm không gây phức tạp đối với cuộc bầu cử ở Israel khi đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu đang cạnh tranh gay gắt với đảng Xanh-Trắng của cựu lãnh đạo quân đội vũ trang Israel Benny Gantz.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Nhà Trắng hồi tháng 6 đã công bố phần kinh tế của kế hoạch hòa bình Trung Đông nhằm huy động 50 tỷ USD để hỗ trợ nền kinh tế Palestine và các quốc gia Arab láng giềng. Đề xuất của Mỹ cũng bao gồm 5 tỷ USD nhằm xây dựng một hành lang giao thông kết nối khu Bờ Tây và Dải Gaza. Tuy nhiên, lãnh đạo các nước vùng Vịnh vẫn muốn xem chi tiết của phần chính trị của kế hoạch hòa bình Trung Đông trước khi phê duyệt phần kinh tế./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-khong-cong-bo-het-ke-hoach-hoa-binh-trung-dong-truoc-bau-cu-israel-949751.vov