Mỹ: không có khung thời gian cho phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert tái khẳng định, nước này không đặt ra khung thời gian cho mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Đài quan sát nổ tung sau khi Triều Tiên phá bỏ bãi thử hạt nhân tại Punggye-ri ngày 24/5. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo THX, ngày 18/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert tái khẳng định, nước này không đặt ra khung thời gian cho mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Nauert cho biết: “Chúng tôi đã bày tỏ quan điểm rất rõ rằng không đưa ra bất kỳ khung thời gian nào. Chúng tôi đã tuyên bố có nhiều việc phải hoàn thành. Đối thoại vẫn tiếp tục.”

Phát biểu trên một lần nữa khẳng định lại tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi trong ngày 17/7 ông nhấn mạnh “không có giới hạn thời gian” hoặc “giới hạn tốc độ” liên quan tới đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên.

Bà Nauert cho biết thêm, theo thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Singapore hôm 12/6 vừa qua, đại diện quan chức của Washington và Bình Nhưỡng đã nhóm họp vào ngày 16-17/7 để thảo luận vấn đề trao trả hài cốt binh lính Mỹ./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-khong-co-khung-thoi-gian-cho-phi-hat-nhan-hoa-trieu-tien/514394.vnp