Mỹ: Không có bằng chứng phiến quân tại Syria dùng vũ khí hóa học

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết nước này không có bất cứ tin tức tình báo nào về sự việc này.

Các thành viên của nhóm thánh chiến Hayat Tahrir al-Sham tại tỉnh Idlib ngày 18/7

Phát biểu với các phóng viên trước khi lên đường sang Ấn Độ, người đứng đầu Lầu Năm Góc James Mattis cho biết, Washington không nhận được tin tức tình báo cho thấy các phiến quân tại tỉnh Idlib, Syria có vũ khí hóa học.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng nói thêm, trong quá khứ, chính quyền của ông Assad đã từng sử dụng loại vũ khí cấm nhằm vào dân thường (theo cáo buộc của Mỹ).

Đây cũng là nguyên nhân khiến Washington đã 2 lần thực hiện các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu tại quốc gia Trung Đông này.

Ông Mattis khẳng định, Hoa Kỳ “rất cảnh giác” với bất cứ dấu hiệu nào cho thấy chính quyền Syria có thể đang chuẩn bị tấn công hóa học tại thành trì cuối cùng của khủng bố.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nhóm thánh chiến Hayat Tahrir al-Sham đang lên kế hoạch sử dụng loại vũ khí cấm ở tỉnh Idlib và sau đó đổ lỗi cho lực lượng chính phủ.

Thu Trang (Theo Reuters)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/my-khong-co-bang-chung-phien-quan-tai-syria-dung-vu-khi-hoa-hoc-d270784.html