Mỹ không chùn tay cho đến khi Triều Tiên giải giới hạt nhân

Khi được hỏi liệu Mỹ đã chuẩn bị để thực hiện yêu cầu của Triều Tiên hay chưa, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nhấn mạnh lập trường của Mỹ là không thay đổi.

Trong Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in từ ngày 18-20/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cam kết sẽ đóng cửa vĩnh viễn cơ sở hạt nhân chủ chốt ở tỉnh Yongbyon nếu phía Mỹ thực hiện một số động thái tương ứng.

Khi được hỏi liệu Mỹ đã chuẩn bị để thực hiện yêu cầu của Triều Tiên hay chưa, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nhấn mạnh lập trường của Mỹ là không thay đổi. “Tôi nghĩ là tôi sẽ nhắc lại những gì từng nói vấn đề này, rằng không một điều gì có thể xảy ra khi thiếu đi điều kiện phi hạt nhân hóa. Phi hạt nhân hóa là yêu cầu tiên quyết”, bà Nauert nhấn mạnh.

Bà Heather Nauert, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ

Hãng Yonhap cũng ngày 21/9 đưa tin giới chức Mỹ bác bỏ điều kiện của Triều Tiên đưa ra để đổi lai việc tháo dỡ bãi thử hạt nhân, đồng thời tuyên bố việc giải giới hạt nhân phải được tiến hành trước khi Washington nhượng bộ.

Trong diễn biến liên quan, giám đốc chương trình chính sách Mỹ-Triều thuộc Hội đồng Ngoại giao Mỹ Scott Snyder cho rằng Triều Tiên “có ý định nghiêm túc” về việc chuyển giao danh sách các đầu đạn hạt nhân cho Mỹ, nếu Washington có các biện pháp tương ứng.

Trước đó, Mỹ cho biết rằng họ sẵn sàng để tái khởi động đàm phán với Triều Tiên sau nhiều tuần quá trình trên đi vào bế tắc vì Washington hoài nghi rằng Triều Tiên dường như không thực sự sẵn sàng phi hạt nhân hóa.

Ngoại trưởng Pompeo cho biết ông đã đề xuất ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho hội đàm tại New York vào tuần tới bên lề một sự kiện của Liên Hợp Quốc để bàn về tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân. Hiện thời, mục tiêu cụ thể nhất đã được đưa ra chính là mốc thời gian tháng 1/2021, thời điểm nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Donald Trump kết thúc. Đây là thời hạn chót Bình Nhưỡng đưa ra để hoàn thành phi hạt nhân hóa.

Văn Anh (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/quoc-te/my-khong-chun-tay-cho-den-khi-trieu-tien-giai-gioi-hat-nhan