Mỹ không can thiệp, Hàn Quốc đặt điều kiện với Nhật Bản về vụ xả thải

Ngay sau khi chính quyền Nhật Bản quyết định xả nước đã qua xử lý từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển, lãnh đạo hai nước Mỹ-Nhật đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên.

Ngoại trưởng Hàn Quốc đã bày tỏ lắng sâu sắc về quyết định xả nước đã xử lý từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển của Chính phủ Nhật Bản đối với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu John Kerry trong chuyến thăm Hàn Quốc vừa qua. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo, ông Kerry đã khẳng định Washington sẽ không can thiệp vào vấn đề này.

Các bể chứa nước đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Ảnh: Reuters.

Các bể chứa nước đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Ảnh: Reuters.

Ông Kerry cũng nhấn mạnh việc Mỹ can thiệp là không phù hợp, đồng thời nhiều lần đã bày tỏ tin tưởng vào nỗ lực của Tokyo và công tác điều tra của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Nhật Bản, và Ngoại trưởng Mỹ thậm chí còn cảm ơn đối với những nỗ lực của Tokyo.

Như vậy, Mỹ có động thái ủng hộ Tokyo một cách trực tiếp và rõ ràng. Điều này được phân tích là hai nước Mỹ-Nhật có ý định tăng cường hợp tác ngoại giao trong bối cảnh xung đột Mỹ-Trung căng thẳng.

Ngay sau khi chính quyền Nhật Bản quyết định xả nước đã qua xử lý từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển, lãnh đạo hai nước Mỹ-Nhật đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên, đưa ra chuyên bố chung về lập trường cùng đối phó vì hòa bình và ổn định vùng biển gần Trung Quốc, bao gồm cả eo biển Đài Loan.

Trong khi đó, phát biểu tại phiên họp Quốc hội Hàn Quốc ngày hôm nay (19/4) Ngoại trưởng Hàn Quốc tuyên bố không nhất thiết phản đối kế hoạch này nếu việc xả thải tuân theo đúng quy trình phù hợp với tiêu chuẩn của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Ông cho biết thay vì phản đối, Chính phủ đang đề ra ba điều kiện với Tokyo, đặt ưu tiên hàng đầu là sức khỏe và sự an toàn của người dân Hàn Quốc.

Cụ thể, điều kiện thứ nhất là Nhật Bản phải đưa ra căn cứ khoa học đầy đủ, và cung cấp thông tin với Chính phủ Hàn Quốc. Điều kiện thứ hai là Tokyo phải tham vấn đầy đủ với Seoul, và điều kiện cuối cùng là phải đảm bảo chuyên gia hay viện nghiên cứu của Hàn Quốc được tham gia vào quá trình kiểm chứng của IAEA.

Về việc Mỹ đang thể hiện lập trường ủng hộ quyết định của Tokyo, Ngoại trưởng Hàn Quốc thừa nhận Washington có nhận định khác với phán đoán của Chính phủ Hàn Quốc. Tuy nhiên, cả Seoul và Washington có chung nguyên tắc cơ bản đó là vấn đề xả nước đã qua xử lý phải dựa trên cơ sở là được IAEA đánh giá phù hợp. Trong thời gian tới, chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực giải thích lập trường với phía Mỹ./.

PV/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-khong-can-thiep-han-quoc-dat-dieu-kien-voi-nhat-ban-ve-vu-xa-thai-851497.vov