Mỹ không cân nhắc giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc

Mỹ không cân nhắc giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc như một biện pháp đối phó với Covid-19.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 3/3 cho biết Mỹ không cân nhắc giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc nhằm đối phó với sự lây lan của Covid-19.

Ông Mnuchin cho biết ở thời điểm hiện tại Mỹ sẽ cân nhắc mọi giải pháp cần thiết để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các khu vực của nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Tuy nhiên, ông Mnuchin nhấn mạnh Mỹ không cân nhắc giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc như một biện pháp đối phó với Covid-19.

Ảnh minh họa (Ảnh: AFP/Getty Images)

Ảnh minh họa (Ảnh: AFP/Getty Images)

Mỹ và Trung Quốc hồi tháng 1 đã kí thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 sau thời gian dài đàm phán, hứa hẹn đem lại những thay đổi đáng kể trong quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Thỏa thuận được đánh giá mang lại nhiều thắng lợi cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, như Trung Quốc cam kết mua thêm 200 tỉ USD hàng hóa và dịch vụ Mỹ trong vòng 2 năm, đồng thời thay đổi nhiều chính sách mà chính quyền Trump chỉ trích.

Tuy nhiên, việc thực hiện thỏa thuận cũng như từng bước tiến tới một thỏa thuận giai đoan hai đang gặp nhiều khó khăn do sự lây lan của dịch Covid-19 gây thiệt hại lớn tới nền kinh tế Trung Quốc và đang có những ảnh hưởng nhất định tới nền kinh tế Mỹ./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/my-khong-can-nhac-giam-thue-nhap-khau-doi-voi-hang-hoa-trung-quoc-1017447.vov