Mỹ không áp đặt lịch trình trong vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

Ngày 3/10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố nước này muốn sớm được chứng kiến tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, song sẽ không đưa ra một lịch trình cụ thể cho vấn đề này.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: CNBC.com)

Trong cuộc họp báo cùng ngày tại Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Pompeo cho biết ông rất lấy làm vui mừng khi được quay trở lại Triều Tiên để có thể thúc đẩy những tiến bộ trong việc thực hiện thỏa thuận phi hạt nhân hóa do hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh lịch sử tại Singapore hồi tháng 6/2018.

Bên cạnh đó, đại diện ngoại giao này cũng lạc quan rằng Mỹ và Triều Tiên sẽ tiến tới một sự hiểu biết sâu sắc hơn, thúc đẩy kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tiếp theo cũng như duy trì nỗ lực xây dựng một lộ trình phi hạt nhân hóa.

Dự kiến, vào ngày 7/10 tới, ông Pompeo sẽ lần thứ 4 quay trở lại Triều Tiên để gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhằm thảo luận về kế hoạch tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 trong năm 2018 cũng như các nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Hiện vẫn chưa rõ những nội dung cụ thể gì sẽ được hai bên đề cập tới nhân chuyến thăm của ông Pompeo. Tuy nhiên, vào cuối tuần trước, Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố nước này sẽ không giải giáp vũ khí hạt nhân trước khi chưa được chứng kiến những biện pháp xây dựng lòng tin từ phía Mỹ. Trong khi đó, trong cuộc họp báo ngày 3/10, ông Pompeo đã từ chối tiết lộ về khả năng liệu Mỹ và Triều Tiên có thảo luận về việc đưa ra lời tuyên bố chung nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953 trong khuôn khổ các vòng đối thoại dự kiến diễn ra vào cuối tuần này hay không. Bên cạnh đó, đại diện ngoại giao này của Mỹ cũng bác bỏ thông tin cho rằng ông muốn tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên được hoàn tất trước thời điểm nhiệm kỳ hiện tại của Tổng thống D.Trump kết thúc vào tháng 1/2021.

“Chúng tôi muốn điều này nhanh chóng diễn ra, song sẽ không áp đặt một khung thời gian cụ thể…Lời bình luận về thời điểm năm 2021 không phải của tôi. Tôi đã nhắc lại điều này, song đây là một lời bình luận được đưa ra bởi các nhà lãnh đạo từng tham gia Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ở Bình Nhưỡng. Họ đã nói về cột mốc năm 2021 khi họ gặp nhau ở Bình Nhưỡng, và vì thế, tôi chỉ đơn giản nhắc lại điều này và xem đây như là một phương án tiềm năng đã được tính đến” – ông Pompeo nói.

Vào thời điểm chỉ còn vài ngày nữa ông Pompeo sẽ tới Bình Nhưỡng để thảo luận về việc thúc đẩy việc thực hiện tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ The Washington Post, ngày 3/10, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha đã bất ngờ nêu giải pháp nhằm khai thông thế bế tắc trong tiến trình đàm phán giữa Triều Tiên và Mỹ. Cụ thể, đề xuất của bà Kang Kyung-wha chỉ ra rằng, Mỹ cần đáp ứng một đề nghị quan trọng của Triều Tiên thông qua việc đưa ra lời tuyên bố chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953 để đổi lấy việc Triều Tiên đóng cửa cơ sở hạt nhân Yongbyon theo một cách thức có thể xác minh.

“Triều Tiên đã từng tỏ ý rằng họ sẽ phá hủy vĩnh viễn cơ sở hạt nhân Yongbyon – vốn đóng vai trò rất quan trọng trong chương trình hạt nhân của nước này... Nếu họ (Triều Tiên) thực hiện công việc này nhằm đáp lại những biện pháp tương ứng từ phía Mỹ, điển hình như việc đưa ra lời tuyên bố chấm dứt chiến tranh, thì tôi cho rằng đây chính là một bước tiến lớn để hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa” – bà Kang Kyung-wha nói./.

Thu Lan (Theo Yonhap, PressTV)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/thoi-su/my-khong-ap-dat-lich-trinh-trong-van-de-phi-hat-nhan-hoa-ban-dao-trieu-tien-500119.html