Mỹ khởi động cuộc tập trận 'Người bảo vệ châu Âu' lớn nhất trong 25 năm qua

Văn phòng báo chí bộ chỉ huy Lực lượng Phòng vệ Estonia thông báo, cuộc tập trận 'Phản ứng nhanh' (Swift Response) ở nước này là sự khởi đầu cho hàng loạt hoạt động tập trận lớn nhất mang tên 'Người bảo vệ châu Âu' (Defender Europe) của Mỹ ở châu Âu suốt 25 năm qua.

Mỹ đã khởi động cuộc tập trận 'Phản ứng nhanh' ở Estonia, mở đầu cho hàng loạt cuộc tập trận lớn mang tên 'Người bảo vệ châu Âu' của Washington. (Ảnh minh họa, Nguồn: The News Glory)

Mỹ đã khởi động cuộc tập trận 'Phản ứng nhanh' ở Estonia, mở đầu cho hàng loạt cuộc tập trận lớn mang tên 'Người bảo vệ châu Âu' của Washington. (Ảnh minh họa, Nguồn: The News Glory)

Theo cơ quan trên, ngày 5/5, tại thao trường trung tâm của Lực lượng Phòng vệ Estonia đã diễn ra khoa mục bắn đạn thật của Lữ đoàn pháo binh dã chiến số 41 Lục quân Mỹ, trong đó sử dụng các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt (MLRS).

Thông báo viết: “Các hệ thống pháo như vậy được thiết kế để tấn công các mục tiêu đặc biệt quan trọng ở khoảng cách rất xa”.

Cũng theo cơ quan trên, ngày 7/5, các binh sĩ thuộc Sư đoàn dù số 82 của Mỹ sẽ thực hiện cuộc đổ bộ xuống sân bay ở thị trấn Nurmsi thuộc quận Yarva.

Ngoài ra, các trang thiết bị hạng nặng cũng sẽ được thả xuống bằng dù. Hầu hết lính dù Mỹ sẽ đến Estonia từ bang North Carolina. Cuộc đổ bộ sẽ được thực hiện vào ban đêm trong tình huống chiến thuật gần giống với thực tế nhất có thể.

Ngày và đêm 8/5, các binh sĩ Mỹ sẽ bay từ Nurms đến Thao trường Trung tâm bằng trực thăng.

Cuộc tập trận "Phản ứng nhanh", kết thúc ngày 14/5, sẽ kiểm nghiệm khả năng phòng thủ của Estonia trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.

Những hoạt động diễn tập này sẽ có sự tham gia của khoảng 2.500 binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Estonia, Mỹ, Anh, cùng với 20 máy bay và 25 trực thăng.

Cuộc tập trận "Người bảo vệ châu Âu" năm nay dự kiến kéo dài đến hết tháng 6, với sự tham gia của hơn 30.000 lực lượng đến từ 27 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trước đó, ngày 27/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Moscow đang theo dõi chặt chẽ tiến độ triển khai lực lượng NATO ở châu Âu trong khuôn khổ cuộc tập trận "Người bảo vệ châu Âu".

(theo The News Glory)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-khoi-dong-cuoc-tap-tran-nguoi-bao-ve-chau-au-lon-nhat-trong-25-nam-qua-144306.html