Mỹ 'khoe' vũ khí chính của NATO để chống Nga

Trong bối cảnh xung đột căng thẳng với Nga, tiềm lực của NATO sẽ được cải thiện với sự xuất hiện của hàng trăm máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 vào những năm 2020.

F-35 Lightning II được xem là loại máy bay thích hợp duy nhất để NATO đương đầu với Nga trong trường hợp xảy ra xung đột.(Nguồn: Sputnik)

F-35 Lightning II được xem là loại máy bay thích hợp duy nhất để NATO đương đầu với Nga trong trường hợp xảy ra xung đột.(Nguồn: Sputnik)

The thông tin của tập đoàn RAND có trụ sở tại Mỹ, do có khả năng tàng hình khó nhận biết và trang bị nhiều loại cảm biến, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, F-35 Lightning II được xem là loại máy bay thích hợp duy nhất để đương đầu với Nga trong trường hợp xảy ra xung đột ở châu Âu.

RAND nhận định, từ các tài liệu được giới thiệu có thể thấy trong tương lai gần, loại vũ khí chính của châu Âu sẽ là máy bay chiến đấu chủ lực có nhiệm vụ chống Nga. RAND tin chắc rằng "trong bối cảnh xung đột căng thẳng với Nga, tiềm lực của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ được cải thiện với sự xuất hiện của hàng trăm máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 vào những năm 2020".

Báo cáo cho hay, các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 có thể sẽ chọc thủng mạng lưới phòng không của Nga, do đó "đóng góp đáng kể vào kết quả chiến sự ngay từ những giờ đầu tiên".

Theo RAND, cuộc xung đột như vậy có thể phát sinh nếu Moscow tiếp tục lợi dụng sự mất cân bằng trong khu vực và cố gắng "chiếm lấy bất kỳ khu vực nào trên lãnh thổ hoạt động của NATO".

Tập đoàn RAND lưu ý thực tế rằng khi đối mặt với hệ thống phòng không Nga, khả năng đột phá của không quân các nước châu Âu không có máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, cụ thể là Pháp và Đức, còn rất hạn chế.

(theo Defense News)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-khoe-vu-khi-chinh-cua-nato-de-chong-nga-127185.html