Mỹ khó có thể bỏ thuế đánh vào phụ tùng ô-tô Nhật Bản

Kyodo dẫn các nguồn thạo tin về quan hệ Mỹ-Nhật ngày 20-9 cho biết, Washington không dự định bãi bỏ các loại thuế quan đối với phụ tùng ô-tô nhập khẩu từ Nhật Bản trong thỏa thuận thương mại được 2 chính phủ lên kế hoạch ký kết vào tuần tới.

Kyodo dẫn các nguồn thạo tin về quan hệ Mỹ-Nhật ngày 20-9 cho biết, Washington không dự định bãi bỏ các loại thuế quan đối với phụ tùng ô-tô nhập khẩu từ Nhật Bản trong thỏa thuận thương mại được 2 chính phủ lên kế hoạch ký kết vào tuần tới.

Ông Donald Trump đang tìm cách thúc đẩy sự ủng hộ từ lĩnh vực công nghiệp ô-tô trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Theo các nguồn tin trên, bên cạnh phụ tùng ô-tô, Nhật Bản cũng thất bại trong việc thuyết phục Mỹ bãi bỏ các loại thuế đối với ô-tô nhập khẩu từ nước này và chính quyền của ông Trump cũng có thể sẽ không bãi bỏ thuế quan đối với thép và nhôm của Tokyo. Washington và Tokyo đang lên kế hoạch ký kết thỏa thuận thương mại song phương khi Tổng thống Trump và Thủ tướng Shinzo Abe gặp nhau bên lề của khóa họp Đại Hội đồng LHQ vào tuần tới.

T.NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_212979_my-kho-co-the-bo-thue-danh-vao-phu-tung-o-to-nhat-ban.aspx