Mỹ khiến Nga choáng với tiêm kích nâng cấp F-15X

Nga từng tự hào rằng tiêm kích do họ sản xuất sẽ chiếm ưu thế trong không chiến trước máy bay Mỹ do mang được cơ số tên lửa nhiều hơn.

Hiện nay các tiêm kích thuộc họ Su-27 Flanker của Không quân Nga có thể mang tối đa 12 tên lửa không đối không tầm ngắn và ngoài tầm nhìn trên các giá treo vũ khí của mình. Họ cho rằng đây là lợi thế lớn trong đối đầu vì có thể khai hỏa số lượng áp đảo đạn về phía đối phương nhằm phá vỡ đội hình chiến thuật.

Trong khi đó chiếc tiêm kích xương sống của Không lực Hoa Kỳ hiện nay là F-15E chỉ mang theo được 4 tên lửa tầm ngắn và 4 tên lửa tầm xa, cho nên mặc dù có ưu thế ở radar mảng pha quét chủ động chúng cũng ít nhiều gặp bất lợi khi cơ số tên lửa chỉ bằng 2/3 đối thủ.

Tuy nhiên mọi việc sẽ sớm thay đổi trong tương lai gần, khi vào năm 2017 Tập đoàn Boeing đã công bố phiên bản F-15 Eagle 2040 với cải tiến lớn ở khung thân, giúp số tên lửa không đối không mang theo tăng gấp đôi lên 16.

Tiêm kích F-15E Strike Egale của Không lực Hoa Kỳ

Chưa dừng lại đó, tại Triển lãm hàng không Fanborough, Boeing lại tiếp tục đề xuất bản nâng cấp tạm gọi là F-15X có khả năng mang theo tới 24 tên lửa không đối không, tức là gấp đôi cơ số đạn của máy bay Nga.

Không rõ F-15X sẽ phải sửa đổi ra sao để tích hợp số tên lửa "khủng" như vậy vì hiện nay F-15 chỉ có 4 giá treo trên cửa gió và 4 giá khác dưới cánh. Phiên bản F-15 Eagle 2040 dự tính sẽ thêm 8 tên lửa nữa ở ngoài cánh nhưng có lẽ cũng đã tới hạn, vì vậy nếu muốn mở rộng lên con số 24 thì F-15X sẽ phải dùng giá phóng chia tầng.

Bên cạnh đó, máy bay chắc chắn sẽ phải sửa đổi về động cơ, hệ thống kiểm soát bay và đặc biệt là nâng cấp sâu radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA). Cần lưu ý thêm rằng chiếc Su-35S của Nga vẫn phải dùng radar quét thụ động (PESA) lạc hậu hơn ít nhất một thế hệ.

Phiên bản F-15X của Boeing có thể sẽ là bản nâng cấp từ F-15SE Silent Eagle

Tuy nhiên điều khiến Nga cảm thấy "choáng" nhất với chiếc F-15X chính là tuổi khung siêu bền của nó, lên tới 20.000 giờ bay. Để so sánh thì Su-35S mới chỉ đạt tới con số 6.000 giờ, Su-30MK là 3.000 giờ trong khi Su-27 chỉ đạt 2.000 giờ.

Không chỉ tăng cao thời hạn phục vụ, các tiêm kích F-15X dự kiến sẽ sử dụng gói nâng cấp của F-15SE Silent Eagle giúp giảm thiểu tín hiệu phản xạ radar, khiến cho nó có thể thấy trước và bắn trước khi giáp mặt Su-35.

Phiên bản F-15X này sẽ giúp cho "Đại bàng bất khả chiến bại" vẫn đảm nhiệm tốt vai trò xương sống trong Không quân Mỹ thêm một thời gian rất dài nữa, tạo ưu thế áp đảo trước Moskva, nhất là khi số lượng Su-57 được chính người Nga thừa nhận rằng sẽ không được sản xuất nhiều.

Chí Linh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-khien-nga-choang-voi-tiem-kich-nang-cap-f-15x-3362485/