Mỹ khen ngợi Australia vì điều tàu chiến tập trận chung ở Biển Đông

Mỹ khẳng định sự hiện diện của nhiều tàu chiến trên Biển Đông gửi đi thông điệp về cam kết với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Hải quân Mỹ đã dành nhiều lời ngợi khen cho Hải quân Hoàng gia Australia khi tham gia các cuộc tập trận gần đây ở Biển Đông, nhấn mạnh các hoạt động này cho thấy các đồng minh của Mỹ trong khu vực nói chung và hai nước nói riêng đều “có cùng mối quan tâm trong việc đảm bảo tự do hàng hải”.

Tàu tuần dương HMAS Parramatta của Australia tham gia tập trận với tàu chiến Mỹ trong những ngày gần đây. Ảnh: Bộ quốc phòng Australia.

Tàu tuần dương HMAS Parramatta của Australia tham gia tập trận với tàu chiến Mỹ trong những ngày gần đây. Ảnh: Bộ quốc phòng Australia.

Mới đây, tàu chiến Úc HMAS Parramatta đi cùng với tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill và sau đó hội quân với tàu tấn công đổ bộ USS America và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Barry.

Các hoạt động nói trên bắt đầu vào ngày 13/4 trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục có các hoạt động mở rộng sự hiện diện trong khu vực, bao gồm cả việc thiết lập 2 trạm nghiên cứu trên đá Xu Bi và đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

"Chúng tôi mong đợi mọi cơ hội phối hợp mạnh mẽ với các đồng minh Australia trên biển. Sự hiện diện của nhiều tàu chiến có khả năng chiến đấu mạnh mẽ trên Biển Đông thực sự gửi đi thông điệp tới các đồng minh và đối tác trong khu vực rằng chúng tôi có cam kết sâu sắc với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở", chuẩn đô đốc Fred Kacher, chỉ huy Nhóm tác chiến Viễn chinh USS America cho biết trên trang web của Hải quân Mỹ.

Tàu tuần dương HMAS Parramatta của Hải quân Hoàng gia Australia đã tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật, hoạt động phối hợp với trực thăng, diễn tập bảo vệ lực lượng tàu nhỏ, tích hợp chỉ huy, kiểm soát và tương tác. Hơn 3.000 thủy thủ và thủy quân lục chiến Mỹ đã theo dõi hoặc tham gia cuộc tập trận này.

“Họ (Australia) có chung mối quan tâm trong việc đảm bảo tự do hàng hải và tuân thủ các quy tắc, tập quán quốc tế được chấp nhận liên quan đến Luật Biển”, Thuyền trưởng Kurt Sellberg, sĩ quan chỉ huy trên tàu USS Bunker Hill cho biết.

Ông Sellberg nói thêm: “Người Australia là những chuyên gia thực thụ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng và việc triển khai kết hợp hiện tại của chúng tôi là minh chứng cụ thể cho một cam kết chung về mối quan hệ bền vững giữa chúng tôi”.

Trước đó, người phát ngôn Bộ quốc phòng Australia cho biết, “tàu tuần dương HMAS Parramatta đã triển khai tại khu vực Nam và Đông Nam Á trong vòng 2 tháng nhằm củng cố sự ổn định và an ninh trong khu vực”.

Bộ quốc phòng Australia cũng khẳng định “Australia đã duy trì một chương trình can dự quốc tế mạnh mẽ với các nước trong và xung quanh khu vực Biển Đông trong nhiều thập kỷ”.

Mặc dù chuyên gia quốc phòng cho rằng cuộc tập trận chung với Mỹ có thể đã được lên kế hoạch từ trước đó song việc thể hiện sức mạnh quyền lực được diễn ra đúng thời điểm có quốc gia bày tỏ mối lo ngại trước sự mở rộng của Trung Quốc trong khu vực./.

Hùng Cường/VOV.VN (biên dịch)
Nguồn: Daily Mail

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-khen-ngoi-australia-vi-dieu-tau-chien-tap-tran-chung-o-bien-dong-1042318.vov