Mỹ: Khẳng định quan hệ an ninh với Ấn Độ

Ngày 4-12, tại Lầu năm góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ J.Mattis tiếp người đồng cấp Ấn Độ N.Sitharaman. Tại cuộc gặp, hai bên nhấn mạnh tới mối quan hệ hợp tác an ninh song phương mạnh mẽ. Bộ trưởng Mattis khẳng định, Mỹ và Ấn Độ đã đạt tiến triển có ý nghĩa, qua đó thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương trong một năm qua. Ông Mattis nhấn mạnh, Đối thoại cấp bộ trưởng Mỹ - Ấn Độ (2+2) lần đầu, được tổ chức vào tháng 9 vừa qua tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ), 'đã nêu bật cam kết của chúng ta trong việc củng cố hơn nữa quan hệ đối tác quốc phòng quan trọng'.

Thế giới ngày qua

Bộ trưởng Sitharaman nêu rõ, Ấn Độ coi Mỹ là đối tác quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng. Mỹ và Ấn Độ có sự hợp tác quân sự, tham vấn quốc phòng, công tác khoa học, nghiên cứu và phát triển, mua sắm quốc phòng, chế tạo chung và phát triển chung cùng với hợp tác công nghiệp tốt đẹp.

Venezuela: Tăng cường hợp tác với các nước

Venezuela và Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực thúc đẩy hợp tác trong mọi lĩnh vực. Đây là tuyên bố được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ T.Erdogan đưa ra ngày 3-12 khi dự diễn đàn doanh nghiệp hai nước cùng với người đồng cấp nước chủ nhà N.Maduro tại thủ đô Caracas của Venezuela. Tổng thống Venezuela kêu gọi hai nước tăng cường hợp tác kinh tế, thúc đẩy các dự án đầu tư, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đầu tư vào quốc gia Nam Mỹ.

Ngày 4-12, Tổng thống Venezuela N.Maduro lên đường thăm Nga. Phát biểu tại cuộc họp báo trước khi lên đường, Tổng thống Maduro cho biết, ông sẽ có cuộc gặp làm việc với Tổng thống Nga V.Putin, nhằm “khép lại năm 2018 rực rỡ, xét tới các mối quan hệ chiến lược mà Venezuela đang xây dựng với thế giới”.

Pháp: Hoãn việc tăng thuế nhiên liệu

Tối 4-12 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Pháp E.Philippe thông báo sẽ hoãn việc tăng thuế nhiên liệu trong sáu tháng. Đây là một trong số những biện pháp mang tính nhượng bộ của chính quyền Tổng thống E.Macron nhằm giảm căng thẳng do làn sóng biểu tình “Áo vàng” kéo dài trong nhiều tuần qua. Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Philippe nhấn mạnh không thể để việc tăng thuế nhiên liệu đẩy sự đoàn kết dân tộc vào thế nguy hiểm. Một số nhượng bộ khác của Chính phủ Pháp bao gồm hoãn tăng giá khí đốt và điện, dự kiến có hiệu lực từ tháng 1-2019, trong ba tháng của mùa đông. Ngoài ra, kế hoạch siết chặt việc đánh giá kỹ thuật đối với ô-tô, vốn nhằm vào các xe đời cũ gây ô nhiễm môi trường, cũng được hoãn trong vòng sáu tháng. Ông Philippe cho biết thêm mọi cuộc biểu tình trong tương lai phải được thông báo trước với nhà chức trách và diễn ra trong hòa bình.

Afghanistan: Thêm một binh sĩ Mỹ chết

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 3-12 thông báo, binh sĩ thứ tư của Mỹ đã chết sau khi bị thương nặng do bị trúng bom ven đường ở khu vực gần thành phố Ghazni, miền trung Afghanistan. Vụ việc xảy ra hôm 27-11 khi chiếc xe chở binh sĩ Mỹ bị trúng bom khiến ba binh sĩ Mỹ chết ngay tại chỗ. Vụ tiến công cũng làm ba binh sĩ và một nhà thầu cung cấp lương thực cho quân đội Mỹ bị thương. Nhóm phiến quân Taliban đã nhận tiến hành vụ tiến công này. Như vậy, tính từ đầu năm 2018, số binh sĩ Mỹ chết tại Afghanistan đã tăng lên 13 người. Tính từ năm 2001 đến nay, tổng số binh sĩ Mỹ chết tại Afghanistan lên hơn 2.400 người.

Syria: Quân khủng bố được tiếp tay

Ngày 3-12, truyền thông Trung Đông đưa tin, các phần tử khủng bố thuộc nhóm Jabhat Fateh al-Sham, từng được biết đến là nhóm Mặt trận al-Nusra, có trong tay 100 phương tiện bay không người lái thông qua một thương gia Thổ Nhĩ Kỳ. Nhóm này đã sử dụng những thiết bị đó để tiến hành những vụ tiến công bằng vũ khí hóa học nhằm vào lực lượng chính phủ Syria ở tỉnh Idlib. Những máy bay không người lái được vận chuyển từ thành phố Harem, nằm sát biên giới giáp Thổ Nhĩ Kỳ, tới một cơ sở của phiến quân ở Syria.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38470402-my-khang-dinh-quan-he-an-ninh-voi-an-do.html