Mỹ khẳng định người dân Ukraine dưới thời Tổng thống Zelensky có thể trông cậy vào Washington

Ngày 21/5, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry, người dẫn đầu phái đoàn Mỹ dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Zelensky, đã khẳng định người dân Ukraine có thể trông cậy vào Mỹ.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry. (Nguồn: Reuters)

Ông Rick Perry nhấn mạnh: "Tổng thống Donald Trump cử chúng tôi tới đây để đảm bảo rằng người dân Ukraine trông cậy vào Mỹ, tin tưởng vào sự hợp tác giữa chúng tôi với tân Tổng thống".

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cũng lưu ý rằng, "bài phát biểu của Tổng thống Volodymyr Zelensky thể hiện tầm nhìn mạnh mẽ của ông về tương lai của Ukraine. Điểm mấu chốt ở đây là cuộc bầu cử vì người dân Ukraine chứ không vì ông Zelensky. Và Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân Ukraine bảo vệ nền độc lập và phấn đấu cho tự do".

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Zelensky khẳng định, ông đã sẵn sàng đưa ra quyết sách vì nền hòa bình ở Donbass, đồng thời ông cũng tuyên bố giải tán Quốc hội và hối thúc Nội các từ chức. Tổng thống Zelensky cũng bày tỏ hy vọng sẽ sớm gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Zelensky cũng khẳng định Mỹ là một đối tác lớn và mạnh mẽ đối với Ukraine và ông sẵn sàng thực hiện các cải cách minh bạch, công khai,dân chủ ở Ukraine.

(theo UAWire)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-khang-dinh-nguoi-dan-ukraine-duoi-thoi-tong-thong-zelensky-co-the-trong-cay-vao-washington-94566.html