Mỹ khẳng định 'con đường ngoại giao' vẫn mở để chấm dứt căng thẳng Ukraine – Nga

Mỹ khẳng định con đường ngoại giao vẫn rộng mở để chấm dứt mối bất hòa với Nga về vấn đề Ukraine.

Phát biểu tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc vào hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Nga có nhiều cách để thể hiện thiện chí giải quyết mọi căng thẳng theo con đường ngoại giao.

Binh sỹ Ukraine diễn tập tại gần Bán đảo Crimea. Ảnh: Reuters

Binh sỹ Ukraine diễn tập tại gần Bán đảo Crimea. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, nhà ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo các quốc gia nên chuẩn bị cho mọi tình huống, do sau khi lực lượng quân đội Nga, với hơn 100.000 binh lính tập trung gần ở biên giới với Ukraine, có thể có hành động tấn công bất cứ lúc nào.

Trước đó, cũng trong ngày hôm nay, trong cuộc hội đàm kéo dài 1 tiếng giữa nhà lãnh đạo Mỹ - Nga, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo rằng phương Tây sẽ có phản ứng dứt khoát với bất kỳ cuộc xâm lược nào nhằm vào Ukraine.

Trước đó, Nga đã nhiều lần phủ nhận kế hoạch xâm lược Ukraine và cho biết chỉ đang hành động đáp trả sự gây hấn của các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO)./.

CTV Mỹ Linh/VOV1 Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-khang-dinh-con-duong-ngoai-giao-van-mo-de-cham-dut-cang-thang-ukraine-nga-post923965.vov