Mỹ khẳng định bảo vệ Hàn Quốc trước 'các thách thức chưa từng có'

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định quan hệ đồng minh với Hàn Quốc hiện nay quan trọng hơn bao giờ hết, để đối phó 'các thách thức chưa từng có'.

Hãng tin Yonhap cho biết, tuyên bố được ông Austin đưa ra trong cuộc hội đàm trực tiếp lần đầu với người đồng cấp Hàn Quốc Suh Wook tại thủ đô Seoul ngày 17/3. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gọi liên minh Mỹ-Hàn là một ‘điểm mấu chốt’ cho hòa bình, an ninh và thịnh vượng cho khu vực Đông Á, và sự sẵn sàng quân sự Mỹ-Hàn là “ưu tiên hàng đầu”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Hàn Quốc Suh Wook. Ảnh: Yonhap

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Hàn Quốc Suh Wook. Ảnh: Yonhap

“Trước những thách thức chưa từng có tới từ Triều Tiên và Trung Quốc, liên minh Mỹ-Hàn chưa bao giờ quan trọng như vậy. Tôi có mặt ở đây ngày hôm nay để tái khẳng định những cam kết của nước Mỹ trong việc bảo vệ Hàn Quốc. Cả hai bên có thể nhất trí rằng sự sẵn sàng quân sự luôn là ưu tiên hàng đầu, và sự sẵn sàng đó phải đảm bảo rằng chúng tôi sẵn sàng chiến đấu ngay tối nay nếu cần thiết”, ông Austin nói.

Hãng tin Yonhap dẫn thông cáo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cùng ngày cho biết, Bộ trưởng Suh Wook và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin cũng “tái khẳng định cam kết về việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn và thiết lập nền hòa bình vĩnh viễn trên Bán đảo Triều Tiên”.

Trước đó trong một bài viết được tờ Bưu điện Washington đăng tải ngày 15/3, Bộ trưởng Quốc phòng Austin và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết nước này sẽ cùng Nhật Bản và Hàn Quốc “lập chiến lược chung trong việc đối phó với những mối đe dọa như chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên”.

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/my-khang-dinh-bao-ve-han-quoc-truoc-cac-thach-thuc-chua-tung-co-720391.html