Đài Loan (Trung Quốc) tăng ngân sách để cải thiện năng lực của không quân, hải quân

Khoảng 240 tỷ Đài tệ (tương đương với 9 tỷ USD) sẽ được dùng để nâng cao năng lực chiến đấu của lực lượng không quân và hải quân Đài Loan (Trung Quốc).

Truyền thông Đài Loan hôm qua (16/9) cho biết, Viện Hành chính Đài Loan thông qua Dự thảo “Điều lệ mua sắm đặc biệt cho các kế hoạch tăng cường sức mạnh không quân và hải quân”, theo đó khoảng 240 tỷ Đài tệ (tương đương với 9 tỷ USD) sẽ được dùng để nâng cao năng lực chiến đấu của lực lượng không quân và hải quân.

Dự thảo đề xuất khoản ngân sách đặc biệt chủ yếu dùng mua sắm hệ thống tên lửa, hệ thống phòng không, các tàu hiệu suất cao và sẽ được sử dụng trong vòng 5 năm đến năm 2026. Dự thảo sẽ được trình Viện Lập pháp xem xét quyết định.

Tiêm kích F-16V. (Ảnh: TAIWAN NEWS)

Tiêm kích F-16V. (Ảnh: TAIWAN NEWS)

Trước đó, Viện Hành chính cũng đã thông qua dự toán khoản ngân sách dùng cho phòng vệ năm 2022 là hơn 372 tỷ Đài tệ (gần14 tỷ USD), chỉ đứng sau khoản ngân sách dùng cho mở rộng xây dựng công và phúc lợi xã hội.

Phản ứng về vấn đề này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Trung Quốc phải thống nhất Đài Loan và xu hướng này không ai có thể ngăn cản, đồng thời nhấn mạnh việc đòi độc lập bằng vũ lực hoặc chống lại sự thống nhất bằng vũ lực chắc chắn sẽ thất bại.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho rằng, bất kỳ hành động kích động thù địch và đối đầu giữa hai bờ eo biển chỉ đem lại thảm họa cho đồng bào Đài Loan. Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc có đủ tự tin và năng lực bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia./.

PV/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dai-loan-trung-quoc-tang-ngan-sach-de-cai-thien-nang-luc-cua-khong-quan-hai-quan-891353.vov