Mỹ kêu gọi Liên Hợp Quốc hành động sau vụ Saudi Arabia bị tấn công

Giới chức Mỹ hôm 17/8 đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hành động để phản ứng trước vụ tấn công các cơ sở sản xuất dầu của Saudi Arabia.

Theo một quan chức cấp cao Mỹ, Washington đã thấy rõ vai trò của Liên Hợp quốc trong vấn đề này, và Saudi Arabia – quốc gia bị tấn công nên là bên kêu gọi Hội đồng Bảo an vào cuộc. Tuy nhiên, điều trước tiên là Saudi Arabia và Mỹ cần thu thập được các thông tin tin cậy về vụ việc để báo cáo.

Mỹ kêu gọi Liên Hợp Quốc hành động sau vụ Saudi Arabia bị tấn công. Ảnh: Reuters

Theo thông tin ban đầu Mỹ có được, vụ tấn công các cơ sở dầu của Saudi Arabia bắt nguồn từ khu vực phía Tây Nam Iran.

Hiện chưa rõ hành động Mỹ muốn Hội đồng Bảo an phản ứng trước vụ việc là gì, song Nga và Trung Quốc - các quốc gia thường trực của Hội đồng Bảo an rất cần những bằng chứng cụ thể cho các cáo buộc.

Về phần mình, hôm qua (17/8), Ngoại trưởng Iran Javad Zarif tiếp tục lên tiếng chỉ trích Mỹ, cho rằng Mỹ đang cố gắng đổ lỗi cho Iran về việc các nạn nhân Yemen của cuộc chiến gần 5 năm qua đang phản ứng mạnh mẽ trước sự can thiệp của Saudi Arabia./.

Đình Nam/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-keu-goi-lien-hop-quoc-hanh-dong-sau-vu-saudi-arabia-bi-tan-cong-957103.vov