Mỹ kêu gọi Iran đàm phán giảm căng thẳng

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói hôm Chủ Nhật rằng ông không hề mong muốn một cuộc chiến với Iran, khẳng định mong muốn Tehran ngồi vào bàn đàm phán nhằm giảm căng thẳng trong khu vực.

Mảnh vỡ chiếc máy bay không người lái của Mỹ bị Iran bắn hạ. Ảnh: Reuters

Căng thẳng tại khu vực Trung Đông đang ngày càng cao sau việc 2 tàu chở dầu bị tấn công trên vịnh Oman hồi tuần trước, kèm theo đó là việc Iran bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ.

"Tôi không muốn một cuộc chiến", ông Trump nói với đài NBC.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nói với các phóng viên rằng Washington mong muốn đàm phán với Tehran.

"Chúng tôi sẵn sàng đàm phán vô điều kiện với họ", ông Pompeo nói. "Họ biết chính xác cách liên lạc với chúng tôi. Tôi tin rằng tại thời điểm này họ rất mong muốn gặp mặt và chúng ta có thể bắt đầu các cuộc nói chuyện. Tôi chờ mong điều đó".

Ông Pompeo cũng nói rằng các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Iran sẽ được công bố vào ngày hôm nay, 24/6.

"Chúng ta sẽ hạn chế nguồn tài nguyên của họ nhằm bảo vệ lợi ích của người dân Mỹ cũng như an toàn trên thế giới", ông Pompeo nói.

Ông Trump đã nói rằng ông sẵn sàng tìm kiếm một thỏa thuận để thúc đẩy kinh tế Iran vốn đang đình trệ, một hành động nhằm giảm tải căng thẳng.

"Tôi nghĩ rằng họ muốn đàm phán, muốn một thỏa thuận. Thỏa thuận của tôi là hạt nhân. Họ sẽ không còn vũ khí hạt nhân", ông Trump nói.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran thì không coi trọng những lời đe dọa này của Mỹ. "Đó chỉ là nói miệng. Tất cả những biện pháp trừng phạt có thể đã được áp dụng và chẳng còn gì để làm thêm nữa".

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/my-keu-goi-iran-dam-phan-giam-cang-thang-post64069.html