Mỹ kêu gọi châu Phi không đánh đổi chủ quyền

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 8.3 kêu gọi các quốc gia châu Phi thận trọng, không nên đánh đổi chủ quyền để lấy các khoản vay từ Trung Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong chuyến thăm châu Phi - Ảnh: Reuters

Phát biểu trong buổi họp báo nhân chuyến thăm Ethiopia, ông Tillerson nhận định đầu tư từ Trung Quốc “không tạo ra nhiều việc làm cho người dân địa phương” và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Nếu chính phủ chấp nhận khoản vay từ Trung Quốc và không có khả năng trả nợ thì họ có nguy cơ “mất kiểm soát cơ sở hạ tầng hoặc tài nguyên thiên nhiên”, ông Tillerson cảnh báo, nhưng không nêu ví dụ cụ thể.

Trước đó, các nghị sĩ Mỹ bày tỏ quan ngại về thông tin Djibouti chuẩn bị trao cho Trung Quốc quyền quản lý cảng Doraleh để đổi lấy các khoản vay, viện trợ và đầu tư.

Cùng ngày, Tân Hoa xã dẫn lời Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố nước này “không cần thiết và không có ý định” giành giật vai trò của Mỹ trên trường quốc tế.

Thuận Hòa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/my-keu-goi-chau-phi-khong-danh-doi-chu-quyen-939973.html