Mỹ kêu gọi bổ sung Liên minh châu Phi vào Nhóm G20

TTXVN dẫn thông báo của người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby ngày 9/12 cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ kêu gọi đưa Liên minh châu Phi (AU) vào Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) nhằm trao cơ hội cho các quốc gia ở châu Phi tham gia sâu hơn vào nhiều vấn đề chung toàn cầu.

Các nước châu Phi phối hợp cộng đồng quốc tế tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề của châu lục.

Các nước châu Phi phối hợp cộng đồng quốc tế tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề của châu lục.

Dự kiến Tổng thống Biden sẽ đưa ra lời kêu gọi trên tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi diễn ra tại thủ đô Washington từ ngày 13 đến 15/12.

Ông Kirby cho biết Mỹ mong muốn châu Phi có nhiều tiếng nói hơn trong các cuộc đối thoại quốc tế. Hiện trong G20 chỉ có một nước châu Phi duy nhất là Nam Phi, trong khi AU có tới 55 quốc gia thành viên.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/my-keu-goi-bo-sung-lien-minh-chau-phi-vao-nhom-g20-post729291.html