Mỹ kêu gọi Ấn độ và Pakistan giảm căng thẳng thông qua đối thoại

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua điện đàm với Thủ tướng Pakistan Imran Khan về tình hình khu vực Kashmir.

Theo Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Hogan Gidley ngày 16/08, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Ấn độ và Pakistan giảm căng thẳng thông qua đối thoại song phương liên quan tới tình hình ở Jammu và Kashmir. Hai bên cũng thảo luận cách thức tiếp tục phát triển quan hệ giữa Mỹ và Pakistan trên tinh thần của cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 22/07.

 Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua điện đàm với Thủ tướng Pakistan Imran Khan. (Ảnh: Fox News)

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua điện đàm với Thủ tướng Pakistan Imran Khan. (Ảnh: Fox News)

Quan hệ giữa Mỹ và Pakistan từng có thời gian dài bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến ở Afghanistan và quan hệ của Pakistan với Taliban, tuy nhiên cuộc gặp hồi tháng trước được coi là 1 nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm cải thiện quan hệ giữa hai nước.

Tổng thống Donald Trump cũng từng đề cập việc ông có thể đứng ra giúp làm trung gian hòa giải giữa Ấn độ và Pakistan trong vấn đề Kashmir./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-keu-goi-an-do-va-pakistan-giam-cang-thang-thong-qua-doi-thoai-945460.vov