Mỹ kết tội chủ hãng dược phẩm lớn

Nhà sáng lập hãng dược phẩm Insys Therapeutics đã trở thành chủ hãng dược phẩm lớn đầu tiên của nước Mỹ bị kết tội hối lộ để bác sĩ kê đơn thuốc giảm đau bổ sung. Đây được xem là một nguyên nhân khiến hàng trăm nghìn người tử vong do dùng thuốc quá liều tại Mỹ gần 2 thập kỉ qua.

Tại tòa, bị cáo John Kapoor đã bị kết tội đồng lõa cùng 4 bị cáo khác là các cựu giám đốc điều hành của Insys Therapeutics. Cựu tỷ phú 76 tuổi này và các bị cáo nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với án tù 20 năm. Hai lãnh đạo khác của công ty cũng đã nhận tội trong phiên tòa tại Boston.

Cơ quan công tố liên bang Mỹ cho rằng phán quyết này đánh dấu thành công đầu tiên trong tiến trình truy tố lãnh đạo cấp cao của các công ty dược phẩm liên quan đến hoạt động tiếp thị và kê đơn trái phép thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid.

Trong giai đoạn 2012-2015, Insys Therapeutics đã chi hơn 10 triệu USD cho các nhân viên y tế để kê một lượng lớn thuốc giảm đau nhằm tăng doanh thu từ việc bán thuốc, thậm chí với cả bệnh nhân không thực sự cần dùng thuốc này.

Theo nhà chức trách Mỹ, trong hai thập kỷ qua, đã có gần 400.000 người tử vong do dùng quá liều thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid, thông qua việc kê đơn của bác sĩ hoặc dùng trái phép./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/my-ket-toi-chu-hang-duoc-pham-lon