Mỹ kết luận vụ tấn công đường ống dẫn dầu của Saudi Arabia có liên quan tới Iraq và Iran

Tờ Wall Street Journal ngày 28/6 đưa tin, giới chức Mỹ kết luận các vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở công nghiệp dầu mỏ của Saudi Arabia hồi tháng 5 không phải bắt nguồn từ Yemen, mà từ miền Nam Iraq, nơi trú ẩn của các lực lượng do Iran hậu thuẫn.

Mỹ: Vụ tấn công đường ống dẫn dầu của Saudi Arabia bắt nguồn từ Iraq. (Nguồn: Reuters)

Hôm 14/5, Saudi Arabia, nước chủ chốt trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), đã ngừng bơm dầu thô trên tuyến đường ống dẫn dầu chính của nước này, sau khi xảy ra một vụ tấn công bằng máy bay không người lái trước đó cùng ngày nhằm vào đường ống này.

Lực lượng phiến quân nổi dậy Houthi ở Yemen thừa nhận đã thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu chủ chốt của Saudi Arabia. Theo họ, các cuộc tấn công này là thông điệp yêu cầu Saudi Arabia "phải dừng ngay các hành động khiêu khích" tại Yemen.

(theo WSJ)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-ket-luan-vu-tan-cong-duong-ong-dan-dau-cua-saudi-arabia-co-lien-quan-toi-iraq-va-iran-96678.html