Mỹ kết án kỹ sư Trung Quốc tuồn thông tin quốc phòng

Bộ Tư pháp Mỹ hôm 18-11 cho biết một kỹ sư điện người Trung Quốc làm việc cho Công ty Raytheon Missile & Defense đã bị kết án 38 tháng tù giam sau khi nhận tội vi phạm đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí (AECA).

Bộ Tư pháp Mỹ cho hay Wei Sun, 49 tuổi, công dân Trung Quốc đã nhập quốc tịch Mỹ, làm việc cho đơn vị Raytheon ở Tucson, bang Arizona trong 10 năm. Công ty Raytheon Missiles & Defense chuyên phát triển và sản xuất các hệ thống tên lửa cho quân đội Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết trong thời gian làm việc tại Raytheon, ông Sun có quyền truy cập vào thông tin công nghệ quốc phòng và việc tuồn những thông tin này vốn bị cấm theo AECA và Quy định buôn bán vũ khí quốc tế (ITAR).

Các công tố viên cho biết từ tháng 12-2018 đến tháng 1-2019, trong chuyến đi đến Trung Quốc, ông Sun đã mang theo thông tin kỹ thuật trong một máy tính do công ty cấp, bao gồm các tài liệu liên quan đến hệ thống tên lửa dẫn đường được kiểm soát theo luật kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ cho hay Wei Sun đã làm việc cho đơn vị Raytheon ở Tucson, bang Arizona trong 10 năm. Ảnh: Reuters

Bộ Tư pháp Mỹ cho hay Wei Sun đã làm việc cho đơn vị Raytheon ở Tucson, bang Arizona trong 10 năm. Ảnh: Reuters

Các công tố viên cho rằng người đàn ông này đã cố ý mang dữ liệu đến Trung Quốc mà không có giấy phép xuất khẩu, vi phạm luật và quy định của Mỹ.

Vào ngày 14-2, ông Sun đã nhận tội liên quan đến việc xuất khẩu bất hợp pháp dữ liệu quốc phòng được lưu trữ trong máy tính xách tay của Raytheon, trong đó có liên quan đến một hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung tiên tiến.

Theo các công tố viên, ông Sun bị bắt vào ngày 24-1-2019 trên đường đến sân bay Tucson để lên chuyến bay tới Trung Quốc và sau đó ông thừa nhận ý định của mình là đăng ký vào một trường đại học Trung Quốc.

"Đây không phải việc một chiếc máy tính xách tay bị lấy nhầm trong một chuyến đi mà là hành vi xuất khẩu bất hợp pháp công nghệ tên lửa của Mỹ sang Trung Quốc. FBI sẽ tiếp tục hợp tác với các công ty để bảo vệ thông tin của họ và an ninh quốc gia, song song với việc đưa những tên tội phạm như Wei Sun ra trước công lý" - Trợ lý Giám đốc Bộ phận Phản gián Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Alan E. Kohler, Jr. cho biết.

Theo hãng tin Reuters, vụ việc của ông Sun là trường hợp mới nhất trong danh sách dài các vụ truy tố do chính quyền Tổng thống Donald Trump thực hiện liên quan đến cáo buộc gián điệp và đánh cắp công nghệ của Trung Quốc.

Hôm 18-11, một quan chức đã xác nhận với hãng tin Reuters về thông tin trên trang Axios cho rằng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ John Ratcliffe đang có kế hoạch sớm "mô tả chi tiết" các phát hiện tình báo của Mỹ liên quan đến các "hành động bất chính" của Trung Quốc tại nước Mỹ.

Xuân Mai

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/my-ket-an-ky-su-trung-quoc-tuon-thong-tin-quoc-phong-20201119094635007.htm