Mỹ kết án giáo sư Trung Quốc 18 tháng tù

Một giáo sư Trung Quốc đã bị kết án 18 tháng tù tại Mỹ với tội đánh cắp bí mật thương mại và gián điệp kinh tế, khép lại vụ tố tụng kéo dài 7 năm.

Ông Hao Zhang bị khởi tố vào năm 2015 trong một chiến dịch trấn áp hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ của Trung Quốc bắt đầu dưới thời cựu tổng thống Mỹ Barack Obama và tiếp tục dưới thời chính quyền Trump. Mục tiêu chiến dịch là các nhà khoa học và học giả Trung Quốc đang nghiên cứu ở Mỹ, theo Bloomberg.

Năm công dân Trung Quốc khác bị truy tố cùng ông Zhang đến nay vẫn chưa bị bắt.

 Ông Hao Zhang đến tòa án ở San Jose, California, ngày 2/10/2019. Ảnh: Bloomberg.

Ông Hao Zhang đến tòa án ở San Jose, California, ngày 2/10/2019. Ảnh: Bloomberg.

Ông Zhang bị cáo buộc thông đồng với một đồng nghiệp ở Đại học Nam California để đánh cắp và bán các bí mật của Mỹ cho chính phủ và quân đội Trung Quốc, thông qua một công ty vỏ bọc ở quần đảo Cayman, lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh.

Thẩm phán Edward Davila ở San Jose, California, đã chủ trì phiên tòa xét xử ông Zhang mà không có bồi thẩm đoàn.

Tại phiên tòa tuyên án hôm 31/8, thẩm phán Davila đã yêu cầu vị giáo sư bồi thường 477.000 USD cho các nạn nhân của hành vi trộm cắp - hai công ty công nghệ nhỏ - và đề nghị đưa ông đến một nhà tù an ninh tối thiểu ở California.

Daniel Olmos, một trong những luật sư của ông Zhang, từ chối bình luận về bản án.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/my-ket-an-giao-su-trung-quoc-18-thang-tu-post1126975.html