Mỹ - Israel phát triển hệ thống đánh chặn mạnh hơn S-500

Để tăng cường khả năng đối phó với mục tiêu đan đạo của Iran ở tầm cao, Mỹ và Israel quyết định phối hợp phát triển hệ thống đánh chặn Arrow 4.

 Theo Times of Israel, hôm 18/2, Bộ Quốc phòng Israel cho biết đang hợp tác với Mỹ để phát triển tổ hợp phòng thủ tên lửa đạn đạo mới mang tên Arrow-4, lớp lá chắn tiếp theo trong hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng của Israel.

Theo Times of Israel, hôm 18/2, Bộ Quốc phòng Israel cho biết đang hợp tác với Mỹ để phát triển tổ hợp phòng thủ tên lửa đạn đạo mới mang tên Arrow-4, lớp lá chắn tiếp theo trong hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng của Israel.

"Việc hợp tác với các đối tác Mỹ trong việc phát triển Arrow 4 sẽ mang lại bước nhảy vọt về công nghệ, đảm bảo Israel có sự chuẩn bị tốt cho những cuộc chiến trong tương lai cũng như mối đe dọa tại Trung Đông và hơn thế nữa", Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cho biết.

Cũng theo nguồn tin này, Công ty hàng không vũ trụ của Aerospace Industries sẽ là nhà thầu chính cho chương trình Arrow 4. Tập đoàn sản xuất máy bay Boeing của Mỹ và công ty sản xuất vũ khí Elbit của Israel sẽ cùng tham gia vào dự án. Trước khi chính thức bắt tay vào dự án Arrow 4, tổ hợp phòng thủ tên lửa Arrow 2 và Arrow 3 đã đi vào hoạt động như một phần trong hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng của Israel.

Được Tập đoàn Boeing cùng hợp tác sản xuất, tổ hợp phòng thủ tên lửa Arrow 3 của Israel có khả năng tiêu diệt các mục tiêu ở ngoài bầu khí quyển. Đây được coi là hệ thống phòng thủ đứng hàng đầu thế giới, bên cạnh hệ thống THAAD của Mỹ và S-500 của Nga.

Tuy nhiên, với phiên bản Arrow 4, Mỹ và Israel sẽ tạo ra hệ thống đánh chặn được giới thiệu là không có đối thủ hiện nay, dù đó là hệ thống S-500 của Nga. Về thiết kế, Arrow 4 dự báo sẽ phức tạp hơn nhiều so với tổ hợp Arrow 3 đang có trong biên chế Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), nhằm đảm bảo có thể vô hiệu hóa mọi mối đe dọa đến từ Iran trong tương lai.

"Chúng tôi vui mừng thông báo rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel vẫn hoạt động tốt, nhưng chúng tôi không thể hài lòng và đứng yên mà phải đi trước đối thủ nhiều bước", ông Moshe Petel - Giám đốc Cơ quan Phòng thủ tên lửa của Israel nói.

Ông Petel nói thêm, Arrow 4 sẽ bẻ gãy mọi công nghệ mới mà Iran đang nghiên cứu để áp dụng cho vũ khí tấn công. Hệ thống Arrow 4 được cho là có khả năng tiêu diệt mục tiêu đạn đạo từ cự ly 700 km ở tầm cao 250 km và di chuyển với tốc độ Mach 8 (9.800 km/h). So sánh trước hai loại tên lửa 77N6-N và 77N6-N1 dự kiến trang bị cho S-500, chỉ thể bắn hạ tên lửa đạn đạo bay với tốc độ Mach 7 (8.575 km/h) ở tầm xa 600 km và trần bay 200 km, như vậy còn thua kém khá xa Arrow 4.

Được biết hệ thống tên lửa đánh chặn Arrow 3 - tiền thân của Arrow 4 do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel và Tập đoàn Boeing của Mỹ hợp tác phát triển đã chính thức đi vào hoạt động trong biên chế Lực lượng Phòng vệ Israel năm 2017. Sự kết hợp giữa Arrow và David's Sling (lớp giữa) cùng với Iron Dome (trong cùng) tạo ra chiếc lá chắn 3 lớp đầy tin cậy, giúp quốc gia Do Thái có thể yên tâm trước bất cứ mối đe dọa tên lửa đạn đạo nào đến từ những quốc gia láng giềng.

Ngoài phục vụ nhu cầu của Israel, tổ hợp phòng thủ tên lửa Arrow 4 còn được nhận định có tiềm năng xuất khẩu rất cao nếu Israel đồng ý bán. Như vậy, Mỹ và Israel đang tạo ra sản phẩm có thể cạnh tranh với S-500 Nga trên thị trường thế giới.

Theo Ngọc Hòa/Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/my-israel-phat-trien-he-thong-danh-chan-manh-hon-s-500/20210302091811585