Mỹ, Israel cử nhóm quân bí mật tới Ukraine tập luyện đối phó S-300

Mỹ và Israel đã cử một nhóm quân sự bí mật tới Ukraine để huấn luyện đối phó hệ thống phòng không S-300 do Nga sản xuất và được cấp hàng loạt cho Syria.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Thông tin trên được đài Hadashot TV của Israel cho hay ngày 16/10. Trong khi đó, cả Washington và Tel Aviv đều chưa bình luận gì về thông tin này.

Đầu tháng 10 này, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã hoàn tất chuyển giao các hệ thống S-300 cho Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết động thái cung cấp S-300 cho Syria là hoàn toàn nhằm mục đích phòng vệ chứ không phải đe dọa bất cứ quốc gia láng giềng nào.

Kể từ sau khi các hệ thống S-300 Nga được bàn giao cho Syria, Israel chưa tiến hành một cuộc không kích hay xâm phạm không phận Syria nào.

Video S-300 Nga được dỡ hàng tại Syria:

Trước đó không quân Israel ra vào khá thoải mái không phận Syria với cớ không kích các mục tiêu nguy cơ đe dọa nước này, được cho là của Iran. Cuộc không kích ngày 17/9 của các tiêm kích Israel xuống Syria đã dẫn đến thảm kịch máy bay trinh sát Il-20 của Nga bị bắn rơi khiến 15 người thiệt mạng.

Nga đổ lỗi Israel đã thông báo quá chậm trễ về kế hoạch không kích, cũng như cho rằng tiêm kích Israel đã nấp sau máy bay Nga để né tên lửa phòng không Syria, khiến phi cơ Nga trúng hỏa lực nhầm.

Video S-300 được phóng liên tiếp, phá hủy các mục tiêu trên không trong cuộc tập trận hôm 11/10 tại Nga:

Sau sự cố, Moskva đã gấp rút chuyển giao S-300 cho Syria theo một hợp đồng đã bị đình trệ vài năm qua do thỏa thuận giữa Nga và Israel. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong vòng khoảng 2 tháng, các hệ thống S-300 có thể đi vào hoạt động khi công tác huấn luyện sử dụng cho lực lượng phòng không Syria hoàn tất.

Thông tin về việc Mỹ, Israel huấn luyện chống S-300 tại Ukraine được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ và Ukraine đã bắt đầu cuộc tập trận đa quốc gia tại căn cứ không quân Starokostiantyniv,Ukraine.

Tham gia cuộc tập trận Clear Sky 2018 ngoài binh sĩ Ukraine và Mỹ, còn có lực lượng từ Bỉ, Đan Mạch, Estonia, Hà Lan, Phần Lan và Romania.

Giới chức Không quân Mỹ tuyên bố cuộc tập trận Clear Sky 2018 được tổ chức nhằm tăng cường sự ổn định và an ninh khu vực, đồng thời thắt chặt năng lực đối tác và mức độ tin tưởng chung.

Tuy nhiên, theo tạp chí quân sự Defence Blog, giới chức Nga đã bày tỏ lo ngại trước việc máy bay chiến đấu các loại của Không quân Mỹ và NATO sẽ tập trung sát biên giới Nga.

Thu Hằng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/my-israel-cu-nhom-quan-bi-mat-toi-ukraine-tap-luyen-doi-pho-s300-20181016223716455.htm