Mỹ: Iran đã không công bố toàn bộ vũ khí hóa học cho OPCW

Đại sứ Mỹ tại OPCW cho rằng Iran đã không công bố toàn bộ số vũ khí hóa học của Tehran cho cơ quan vũ khí hóa học toàn cầu này, vi phạm một công ước không phổ biến vũ khí của quốc tế.

Ảnh minh họa. (Nguồn: sputniknews.com)

Ảnh minh họa. (Nguồn: sputniknews.com)

Reuters đưa tin Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) Kenneth Ward ngày 22/11 cho rằng Iran đã không công bố toàn bộ số vũ khí hóa học của Tehran cho cơ quan vũ khí hóa học toàn cầu này, vi phạm một công ước không phổ biến vũ khí của quốc tế.

Phát biểu tại cuộc họp của OPCW, Đại sứ Ward nhấn mạnh Iran đã không báo cáo về một cơ sở sản xuất chứa đầy bom và duy trì một chương trình chế tạo đạn dược chứa chất độc bị cấm.

Theo ông, Mỹ cũng quan ngại rằng Iran đang theo đuổi chương trình sản xuất chất độc thần kinh phục vụ mục đích tấn công.

Iran đã không công bố việc chuyển giao các vũ khí hóa học cho Libya trong thập niên 1980, kể cả sau khi Libya công khai những vũ khí này với OPCW hồi năm 2011.

Hiện, Iran chưa đưa ra phản hồi gì về phát biểu trên./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-iran-da-khong-cong-bo-toan-bo-vu-khi-hoa-hoc-cho-opcw/536365.vnp