Mỹ - Iran chưa 'xuống thang': Toàn châu Âu 'nóng ruột' về Vịnh Ba Tư

Các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu hôm thứ Hai đang tìm cách giải tỏa căng thẳng ở khu vực Vịnh Ba Tư.

Đồng thời kêu gọi Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015, bất chấp việc Mỹ rút khỏi hiệp định này và đã áp dụng lại hàng loạt các lệnh trừng phạt đối với Tehran.

Ngoại trưởng Hà Lan Stef Blok nói rằng, "vẫn chưa quá muộn, nhưng Iran thực sự phải tuân thủ nghĩa vụ của mình".

Iran gần đây đã bắt đầu vượt qua các giới hạn làm giàu uranium được quy định trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015, và lên tiếng rằng những động thái này có thể được đảo ngược nếu các bên khác tham gia thỏa thuận - Đức, Pháp, Anh, Trung Quốc, Nga và Liên minh châu Âu – hỗ trợ đủ cho họ về mặt kinh tế để bù đắp các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Nhưng các bộ trưởng ngoại giao EU trước hết muốn Iran tôn trọng các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân 2015 một lần nữa.

Anh tuyên bố đưa tàu chiến HMS Duncan đồng hành cùng HMS Montrose tại vùng Vịnh. (Nguồn: AP)

Anh tuyên bố đưa tàu chiến HMS Duncan đồng hành cùng HMS Montrose tại vùng Vịnh. (Nguồn: AP)

Linas Linkevicius, Bộ trưởng Ngoại giao Lithuania cho biết: "Tất cả những động thái trên (của Iran-pv) đang thực sự làm dấy lên nghi ngại về sự leo thang căng thẳng" từ Tehran.

Bộ trưởng Ngoại giao Anh Jeremy Hunt nói rằng, điều cần thiết là phải giữ cho tất cả các kênh ngoại giao được mở.

"Trung Đông đã là một trong những khu vực bất ổn nhất trên thế giới, nhưng nếu các bên được trang bị vũ khí hạt nhân, đây sẽ là một mối đe dọa hiện hữu đối với nhân loại", ông Hunt nói.

Các nhà lãnh đạo Anh, Pháp và Đức, những bên ký kết thỏa thuận hạt nhân 2015, kêu gọi chấm dứt leo thang căng thẳng trong khu vực.

Tại cuộc họp định kỳ hàng tháng của họ, các Ngoại trưởng EU cũng tìm cách hỗ trợ thêm cho hệ thống trao đổi giao dịch của khối với Tehran và giải quyết các biện pháp trừng phạt tiềm tàng của Hoa Kỳ. Mười quốc gia đã sẵn sàng với ý tưởng này.

Iran cho biết họ cần cải thiện mối quan hệ kinh tế với châu Âu vì Hoa Kỳ đã áp dụng lại các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt đối với xuất khẩu dầu của nước này, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế khiến đồng tiền của nước này lao dốc.

Tehran hôm Chủ nhật cho biết, họ sẵn sàng đàm phán với Hoa Kỳ nếu Washington dỡ bỏ trừng phạt kinh tế.

Trang web chính thức của Tổng thống Hassan Rouhani dẫn lời ông nói: "Khoảnh khắc bạn ngừng trừng phạt và bắt nạt, chúng tôi sẵn sàng đàm phán."

Một ngày trước đó, nhà ngoại giao hàng đầu của Anh cho biết nước này sẽ tạo điều kiện cho việc thả tàu chở dầu Iran bị tịch thu nếu Iran có thể đảm bảo con tàu không vi phạm lệnh trừng phạt của châu Âu về việc chở dầu đến Syria.

Quý Hoàng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/my-iran-chua-xuong-thang-toan-chau-au-nong-ruot-ve-vinh-ba-tu-20190715154932467.htm