Mỹ hủy quyết định gây tranh cãi về sinh viên nước ngoài, Venezuela phong tỏa thủ đô vì Covid-19

Tới 6h ngày 15-7, thế giới ghi nhận tổng cộng 13.433.443 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 580.028 ca tử vong. Số bệnh nhân phục hồi hiện nay là 7.828.698 người.

Trường Đại học Harvard và Viện MIT đã kiện Chính phủ Mỹ về các quy định yêu cầu sinh viên nước ngoài về nước nếu các lớp học chuyển sang trực tuyến (Ảnh: FT).

Trong đó, Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới, với 3.541.102 ca nhiễm và 139.108 ca tử vong. Kế đến là Brazil và Ấn Độ, tương ứng với 1.926.824 và 937.487 ca nhiễm.

Châu Mỹ

Tại Mỹ, Nhà Trắng đã đạt được thỏa thuận với Trường Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), theo đó sẽ hủy bỏ quy định cấm các sinh viên nước ngoài tiếp tục ở lại Mỹ nếu các trường mà họ đang theo học không tổ chức các buổi học trực tiếp trên lớp vào mùa thu này, đồng thời khôi phục lại trạng thái như trước đó.

Tuy nhiên, nhiều trường học tại các bang của Mỹ vẫn quyết định tổ chức học trực tuyến, thay vì để học sinh quay lại trường khi năm học mới sẽ bắt đầu trong vài tuần nữa. Trong đó, các trường tại Los Angeles và San Diego (bang California) thông báo sẽ chỉ mở lại một cách an toàn khi số ca nhiễm giảm và nhu cầu xét nghiệm được đáp ứng.

Venezuela đã quyết định phong tỏa thủ đô Caracas và tỉnh lân cận Miranda để làm giảm tốc độ lây lan Covid-19. Phó Tổng thống nước này Delcy Rodriguez khẳng định, đây là biện pháp để bảo vệ sức khỏe nhân dân. Hiện tại, Venezuela ghi nhận 9.707 ca nhiễm, trong đó 93 người đã thiệt mạng.

Châu Âu

Liên minh châu Âu đã loại Montenegro và Serbia khỏi danh sách an toàn, đồng nghĩa rằng việc di chuyển không thiết yếu tới các quốc gia này sẽ bị cấm.

Anh yêu cầu người dân từ ngày 24-7 phải đeo khẩu trang khi đến các cửa hàng và siêu thị ở vùng England từ tuần tới để kiềm chế tốc độ lây lan dịch bệnh. Về phần mình, Pháp cũng sẽ áp dụng quy định đeo khẩu trang tại các khu vực trong nhà ở nơi công cộng trong “vài tuần tới” - theo lời Tổng thống Emmanuel Macron tại một cuộc trả lời phỏng vấn.

Tây Ban Nha bác khả năng áp dụng quy định đeo khẩu trang bắt buộc tại tất cả các địa điểm trong nhà và ngoài trời nếu quy định khoảng cách an toàn được đảm bảo.

Châu Á - Châu Đại Dương

Tại Trung Quốc, chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) đã áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội mới từ nửa đêm 14-7. Người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng; các nhà hàng sẽ không được phục vụ khách ăn tại nhà hàng mà chỉ được giao hàng cho khách đặt mang về sau 18h.

Hàn Quốc có thêm 33 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này lên 13.512 ca. Số ca tử vong vẫn ở mức 289 ca. Mặc dù các ca lây nhiễm theo cụm ở thành phố Seoul và các khu vực lân cận đã giảm trong những ngày gần đây, song điều đáng lo ngại là tình hình lây lan theo cụm đang gia tăng ở khu vực miền Trung và Tây Nam Hàn Quốc.

Tại Nhật Bản, chính quyền Tokyo kêu gọi hơn 800 người xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 sau khi nhà chức trách phát hiện 20 người mắc Covid-19 trong số khán giả và diễn viên tham gia buổi trình diễn kịch "Werewolf" tại nhà hát Moliere ở quận Shinjuku.

Tại Ấn Độ, thành phố Bangalore và Pune đã tái áp đặt lệnh phong tỏa sau khi số ca nhiễm mới tăng nhanh.

Tại Đông Nam Á, Campuchia thông báo phát hiện thêm 9 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 165 ca, trong đó 133 trường hợp đã khỏi bệnh.

Trong khi đó, Singapore ghi nhận thêm 347 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh lên 46.630 ca. Nước này cũng đã nhất trí với nước láng giềng Malaysia sẽ áp dụng cơ chế "Làn đường xanh đối ứng" (Reciprocal Green Lane - RGL) và "Thỏa thuận đi lại định kỳ" (Periodic Commuting Arrangement - PCA) nhằm giải quyết nhu cầu đi lại vì mục đích kinh doanh thiết yếu và công vụ giữa hai nước. Những người đủ điều kiện qua lại biên giới theo RGL sẽ phải tuân thủ các quy định y tế phòng, chống dịch phổ biến hiện nay được hai bên thống nhất.

Indonesia thông báo ghi nhận thêm 1.591 ca mắc Covid-19 và 54 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong tại nước này lên lần lượt là 78.572 và 3.710 ca. Đáng chú ý, một ổ dịch đã được phát hiện tại chi nhánh Surabaya của Đài Phát thanh quốc gia Indonesia (RRI) với 57 phóng viên có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 3 người đã tử vong.

Thái Lan đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh tạm thời đối với các nhà ngoại giao nước ngoài và các đại diện kinh doanh đặc biệt, trong bối cảnh 2 người nước ngoài mắc Covid-19 nhập cảnh vào nước này có nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng.

Các bang của Australia đã quyết định siết chặt các hạn chế đi lại, sau khi số ca mắc bệnh mới tại bang Victoria tăng cao, bất chấp việc chính quyền bang này đã áp đặt trở lại biện pháp phong tỏa đối với gần 5 triệu người dân ở thành phố Melbourne.

Châu Phi

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings (S&P) dự báo kinh tế Nam Phi có thể tăng trưởng âm tới 6,9% trong năm 2020, tồi tệ hơn so với mức dự báo 4,5% mà tổ chức này đưa ra trước đó, do dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp.

Tuy nhiên, mức dự báo của S&P vẫn khả quan hơn so với dự báo do Bộ trưởng Tài chính Nam Phi Tito Mboweni đưa ra hôm 1-7, trong đó nhận định rằng, kinh tế nước này sẽ tăng trưởng âm tới 7,2% trong năm 2020.

Hoàng Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/972783/my-huy-quyet-dinh-gay-tranh-cai-ve-sinh-vien-nuoc-ngoai-venezuela-phong-toa-thu-do-vi-covid-19