Mỹ hủy gần 1.500 chuyến bay do bão tuyết

Các hãng hàng không tại Mỹ đã hủy 1.467 chuyến bay trong ngày 1/2 sau khi nhiều bang miền Đông và miền Nam nước này bị bão tuyết tràn qua, Reuters đưa tin.

 Một tuyến đường tại Dallas, Texas ngập trong tuyết. Ảnh: Reuters.

Một tuyến đường tại Dallas, Texas ngập trong tuyết. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, tính đến 6h28 sáng 1/2 (giờ địa phương, tức 18h48 giờ Việt Nam), 527 chuyến bay cũng đã bị hoãn, theo dữ liệu của website theo dõi hàng không FlightAware.

Hãng hàng không Southwest Airlines dẫn đầu về số chuyến bay bị hủy với 487 chuyến, trong khi American Airlines xếp ngay sau với gần 480 chuyến.

Trước đó, hôm 31/1, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cảnh báo hành khách có thể phải đối mặt với tình trạng bão tuyết ở một số khu vực nhất định như Dallas, Fort Worth (bang Texas) hay Memphis (bang Tennessee), khiến các chuyến bay có thể không diễn ra đúng lịch trình.

“Cơn bão mùa đông đang diễn ra sẽ tiếp tục gây tác động nguy hiểm tới khu vực miền Bắc và miền Trung bang Texas ít nhất tới sáng thứ năm (2/2)”, cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Mỹ tuyên bố.

Ít nhất hai người thiệt mạng tại Texas do tai nạn giao thông gây ra bởi bão tuyết, CNN cho biết. Một tuyến đường lớn trong khu vực đã ban hành lệnh cấm xe cộ.

Trong khi đó, nhiều trường học tại bang Texas miền Tây bang Tennessee và khu vực phía tây bắc bang Mississippi. Một số phòng khám tại thành phố Dallas cũng phải ngừng hoạt động.

“Hoạt động di chuyển sẽ càng ngày càng nguy hiểm, đặc biệt khi qua các cầu và các đường hầm”, cơ quan thời tiết Mỹ cảnh báo. Theo cơ quan này, Texas sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của mưa tuyết trong ngày 1/2, khiến nhiệt độ hạ xuống dưới mức 0 độ C.

Việt Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/my-huy-gan-1500-chuyen-bay-do-bao-tuyet-post1398145.html