Mỹ: Huy động tù nhân dập tắt cháy rừng tại bang California

Gần 200 tù nhân được phân chia tới các đội cứu nhằm hỗ trợ dập tắt đám cháy rừng có tên là Camp Fire tại bang California, Mỹ. Đây cũng là vụ cháy rừng có số thương vong cao nhất trong lịch sử bang này.

Mặc dù đám cháy rừng Camp Fire bắt đầu từ cuối tuần trước, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hỏa mới chỉ khống chế được 30% quy mô đám cháy. Nó cũng đã phá hủy toàn bộ một thị trấn ở bang California.

Theo thống kê số người thiệt mạng trong đám cháy đã lên con số 50 người và hơn 200 người mất tích. Hơn 7.000 ngôi nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn khi đám cháy càn quét qua khu vực rộng hơn 50 nghìn ha.

Hiện nguyên nhân của đám cháy kinh hoàng này vẫn đang được điều tra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vô cùng giận dữ. Ông chỉ trích công tác quản lý rừng yếu kém là nguyên nhân khiến vụ cháy rừng trở nên nghiêm trọng.

Khoảng 200 tù nhân đã được huy động để hỗ trợ dập tắt đám cháy khủng khiếp này.

Tiết kiệm chi phí là một trong những nguyên nhân chính mà những tù nhân này lại được ra ngoài và tham gia công tác cứu hỏa.

Họ sẽ được hỗ trợ 20 USD/ngày và 1 USD/giờ trong quá trình tham gia dập tắt đám cháy.

Theo chương trình thuê tù nhân để dập tắt cháy rừng được khởi xướng từ năm 2017, tù nhân được phép tham gia đều là những người không phạm trọng tội như: tấn công tình dục, bắt cóc hay bạo lực tập thể, cũng như chưa có tiền sử âm mưu bỏ trốn và không bị tù chung thân.

Ngoài ra, những tù nhân tình nguyện đi giúp dập tắt cháy cũng sẽ nhận được khoan hồng giảm án. Theo Cục Quản lý Nhà tù, chỉ tính riêng trong mùa Hè năm 2018, hơn 2.000 tù nhân và 58 trẻ dưới tuổi vị thành niên phạm tội đã được huy động trợ giúp lực lượng cứu hỏa chính quy đối phó với các đám cháy rừng.

Đây không phải là lần đầu tiên bang California sử dụng tù nhân để hỗ trợ những hoạt động như thế này. Bang California đã bắt đầu dùng tù nhân trong việc xây đường cao tốc trong hơn một thế kỷ trước.

Một số hình ảnh trong đám cháy Camp Fire:

Đám cháy Camp Fire xảy ra từ ngày 08/11. Ảnh: USA TODAY.

Nhiều ngôi nhà và phương tiện bị phá hủy trong đám cháy. Ảnh: USA TODAY.

50 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong đám cháy kinh hoàng. Ảnh: USA TODAY.

Hà Linh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/my-huy-dong-tu-nhan-dap-tat-chay-rung-tai-bang-california-d2058415.html