Mỹ huy động 25.000 quân, mở tập trận lớn nhất 'trong một thế hệ'

Khoảng 25.000 lính Mỹ thuộc lực lượng hải quân và lính thủy đánh bộ sẽ tham gia đợt tập trận quy mô lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Hai cụm tàu sân bay tấn công Carl Vinson và Ronald Regand cùng tham gia một chiến dịch huấn luyện quân sự trên biển. Ảnh: US Navy

Hai cụm tàu sân bay tấn công Carl Vinson và Ronald Regand cùng tham gia một chiến dịch huấn luyện quân sự trên biển. Ảnh: US Navy

25.000 quân này sẽ tham gia phối hợp với binh sĩ đóng tại Mỹ và lực lượng ở châu Phi, châu Âu và Thái Bình Dương. Đợt tập trận này nhằm mục tiêu kiểm định các kịch bản có thể nổ ra gắn với xung đột tiềm ẩn trong tương lai giữa Mỹ với một cường quốc gần ngang hàng như Trung Quốc hay Nga.

Theo mạng tin Military.com, đợt diễn tập trận này có tên gọi “Tập trận quy mô lớn 2021” (LSE 2021) và sẽ được tiến hành vào cuối mùa hè này, diễn ra ở nhiều khu vực thuộc 17 múi giờ khác nhau trên thế giới, nhằm lượng định khả năng hành động điều phối giữa các lực lượng ở khoảng cách xa trong kịch bản xung đột.

Đô đốc Chris Grady, Chỉ huy Bộ tư lệnh Các lực lượng hạm đội Mỹ (USFF), cho biết LSE 2021 vượt lên trên một cuộc huấn luyện. Nó là hình thức kiểm định sức mạnh chiến đấu tổng hợp của các lực lượng hải quân trong chia sẻ cảm biến, vũ khí và trang bị thuộc đủ lĩnh vực trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.

Diễn tập LSE diễn ra trong bối cảnh hải quân và hải quân đánh bộ Mỹ đang hợp tác chặt chẽ hơn sau nhiều thập kỷ tập trung vào nhiệm vụ tại Trung Đông. Hải quân Mỹ đang chuyển trọng tâm từ tác chiến chống khủng bố sang ngăn chặn các hành vi gây hấn khi Mỹ tham gia "cạnh tranh giữa các siêu cường".

Thông qua LSE 2021, Mỹ sẽ có điều kiện thẩm định một số khái niệm tác chiến mà quân đội nước này sẽ có thể phải đối mặt trong một cuộc đụng độ tiềm tàng với Trung Quốc. Khoa mục diễn tập được thiết kế để kiểm tra khả năng liệu lực lượng hải quân và hải quân đánh bộ Mỹ có thể thực hiện được các chiến dịch khác nhau, tác chiến gần bờ và thiết lập căn cứ viễn trinh hiện đại trong điều kiện có tính cạnh tranh, đối đầu cao.

Đánh giá về hoạt động diễn tập quy mô này, Đô đốc Mike Gilday, Tham mưu trưởng hải quân Mỹ, gọi LSE 2021 là "sự kiện huấn luyện hải quân lớn nhất trong một thế hệ".

Hoài Thanh/Báo Tin tức (americanmilitarynews)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quan-su/my-huy-dong-25000-quan-mo-tap-tran-lon-nhat-trong-mot-the-he-20210526080359417.htm