Mỹ 'hủy diệt' Nhật Bản bằng 2 quả bom nguyên tử trong Thế chiến II

Trong giai đoạn cuối cùng của Thế chiến II, Mỹ đã ném 2 quả bom có tên 'Cậu bé' và 'Gã mập' xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản trong 2 ngày 6 và 9-8-1945. Cả 2 vụ ném bom đã khiến ít nhất 129.000 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường. Video ghi lại cảnh ném bom cho thấy đám mây hình nấm khổng lồ xuất hiện sau khi 2 quả bom phát nổ, trong khi những bức ảnh chụp sau đó chứng minh sức phá hủy của bom nguyên tử có thể kéo dài hàng km. Cho đến nay, đây vẫn là lần duy nhất bom nguyên tử được sử dụng trong thực chiến.

Đặng Vũ (Theo Daily Mail)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/truyen-hinh-atv/video-my-huy-diet-nhat-ban-bang-2-qua-bom-nguyen-tu-trong-the-chien-ii/737135.antd