Mỹ hủy bỏ quy định gây tranh cãi đối với du học sinh

Việc các trường ở Mỹ mất sinh viên quốc tế cũng có nghĩa mất đi nguồn thu quan trọng do hầu hết những sinh viên này đều phải trả học phí toàn phần.

Chính phủ Mỹ ngày 14/07 đã thu hồi một quy định mới được ban hành yêu cầu sinh viên quốc tế phải rời Mỹ nếu các trường đại học chuyển sang học 100% trực tuyến.

Sinh viên quốc tế chiếm tới 15%-20% tỷ lệ học sinh ở một số trường đại học ở Mỹ. (Ảnh: Getty)

Sinh viên quốc tế chiếm tới 15%-20% tỷ lệ học sinh ở một số trường đại học ở Mỹ. (Ảnh: Getty)

Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ ngày 06/07 thông báo sinh viên nước ngoài sẽ phải rời khỏi Mỹ hoặc đối mặt với khả năng bị trục xuất nếu các trường đại học chuyển sang học trực tuyến trong học kỳ mùa Thu. Quyết định này đã buộc các trường cũng như nhiều sinh viên quốc tế phải điều chỉnh kế hoạch giảng dạy và học tập của mình trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại Mỹ.

Chính phủ Mỹ ngày 14/07 đã đồng ý thu hồi quyết định trên sau khi 17 tiểu bang và nhiều trường đại học ở Mỹ bao gồm một số trường danh tiếng như Harvard và Viện công nghệ Massachusetts đệ đơn kiện chính phủ. Đơn kiện cho rằng chính phủ đã không cân nhắc những ảnh hưởng tới sinh viên cũng như thiệt hại hàng chục tỷ đô la mà sinh viên quốc tế đóng góp cho GDP của Mỹ mỗi năm.

Việc các trường ở Mỹ mất sinh viên quốc tế cũng có nghĩa mất đi nguồn thu quan trọng do hầu hết những sinh viên này đều phải trả học phí toàn phần. Sinh viên quốc tế chiếm tới 15%-20% tỷ lệ học sinh ở một số trường đại học ở Mỹ, nhưng số này đóng góp đáng kể cho nguồn thu từ học phí của các trường này./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-huy-bo-quy-dinh-gay-tranh-cai-doi-voi-du-hoc-sinh-1070825.vov