Mỹ hợp tác với EU nhằm nối lại các hoạt động đi lại quốc tế

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Mỹ đang hợp tác với các đồng minh châu Âu để nối lại các hoạt động đi lại quốc tế một cách an toàn.

Phát biểu với báo giới ngày 24/6, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết, Mỹ đang hợp tác với các nước trên toàn thế giới bao gồm ở châu Âu và EU nói riêng, nhằm tìm cách nối lại các hoạt động đi lại quốc tế một cách an toàn.

Mỹ đang hợp tác với EU nhằm nối lại các hoạt động đi lại quốc tế. (Ảnh minh họa: KT)

Mỹ đang hợp tác với EU nhằm nối lại các hoạt động đi lại quốc tế. (Ảnh minh họa: KT)

Ông Pompeo khẳng định, kế hoạch của Mỹ sẽ bảo đảm an toàn về Covid-19 ở cả Mỹ và những nước khác có kết nối đi lại với nước này. Tuyên bố của ông Pompeo được đưa ra sau khi có thông tin EU không muốn mở cửa biên giới với du khách Mỹ do lo ngại về số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ.

Mỹ tới nay vẫn đứng đầu thống kê toàn cầu về số ca nhiễm và tử vong do Covid-19, tiếp theo là Brazil, Nga, và Ấn Độ.

Tổng thống Donald Trump hồi tháng 3 đã cấm các hoạt động đi lại từ EU sang Mỹ nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh và quyết định này đã không có sự tham vấn với các quan chức EU./.

Pham Huân/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-hop-tac-voi-eu-nham-noi-lai-cac-hoat-dong-di-lai-quoc-te-1063645.vov