Mỹ: Hơn nửa triệu ca tử vong do COVID-19

Chỉ một năm sau khi người Mỹ đầu tiên được xác nhận tử vong do virus SARS-CoV-2 tại hạt Santa Clara, bang California, đến nay số ca tử vong tại Mỹ đã vượt ngưỡng nửa triệu ca lên mức 512.467 ca, cao nhất thế giới.

Nhà Trắng thông báo Tổng thống Joe Biden sẽ ra lệnh treo cờ rủ trên khắp các tòa nhà liên bang nhằm tưởng niệm những người dân Mỹ đã tử vong vì đại dịch COVID-19.

Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki, việc treo cờ rủ sẽ diễn ra trong 5 ngày và Tổng thống Biden sẽ có bài phát biểu toàn quốc từ Nhà Trắng trước khi cùng phu nhân Jill Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris và chồng là Doug Emhoff tham dự buổi lễ tưởng niệm và thắp nến tưởng niệm các nạn nhân COVID-19.

Sự kiện này diễn ra gần một năm kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở Mỹ và chỉ hơn một tháng sau khi số ca tử vong vượt ngưỡng 400.000. Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, Mỹ có số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 cao nhất trên thế giới.

Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Joe Biden, đã mô tả số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ như một dấu mốc lịch sử thảm họa: “Chúng ta chưa từng hứng chịu một thảm họa như thế này trong suốt 102 năm qua, kể từ đại dịch cúm năm 1918. Nhiều người đã tử vong vì nhiễm trùng đường hô hấp, đó thực sự là một tình thế khủng khiếp mà chúng ta đã và đang phải trải qua".

Tổng thống Biden luôn coi việc giải quyết đại dịch COVID-19 là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối nội. Chính vì vậy, chính quyền của ông đã thực hiện mạnh mẽ một loạt biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch cũng như đang thúc đẩy tích cực việc triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên toàn quốc.

Trước đó, Tổng thống Biden cũng đã cảnh báo số người tử vong vì COVID-19 tại quốc gia hàng đầu thế giới này có thể vượt ngưỡng 600.000, tuy nhiên hiện có nhiều dấu hiệu tích cực cho thấy cuộc chiến chống đại dịch đang đạt được tiến bộ ở Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới khi số ca nhiễm và tử vong vì virus SARS-COV-2 đang giảm mạnh, trong khi số lượng vaccine được cung cấp tăng lên đáng kể.

Thế giới ghi nhận 279.058 ca nhiễm mới trong 24 giờ

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 23/2, toàn thế giới ghi nhận 112.249.162 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 2.484.692 người đã tử vong. Hiện, số ca bệnh phục hồi đã lên tới 87.768.498 người và còn 21.995.972 bệnh nhân đang được điều trị, giảm so với ngày trước đó. Số bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nặng chiếm 0,4%.

Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 279.058 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó riêng Mỹ là 54.914 ca, nhiều nhất thế giới. Đây cũng là ngày thứ hai liên tiếp số ca nhiễm mới tại Mỹ vượt mốc 50.000 ca/ngày, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 lên 28.821.964 ca.

Nước có ca nhiễm nhiều thứ hai thế giới là Ấn Độ với 11.015.863 ca mắc COVID-19, trong đó có 10.792 ca mắc mới trong 24 giờ qua, trong khi số ca tử vong là 156.498 ca.

Brazil ghi nhận thêm 29.357 ca mắc mới, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 tại nước này là 10.197.531 ca, đứng thứ ba thế giới, trong khi số ca tử vong là 247.276 ca. Sau Brazil là Nga với 4.177.330 ca mắc, trong đó gồm 83.630 ca tử vong. Nga ghi nhận 12.604 ca mắc mới trong 24 giờ qua.

Tại châu Âu, hầu hết các nước đều ghi nhận thêm ca mắc mới. Tổng số ca lây nhiễm mới tại châu Âu là 90.383 ca, nâng tổng số ca nhiễm tại lục địa này lên mức nhiều nhất trên thế giới nếu xét về khu vực.

Châu Á là khu vực có số ca nhiễm nhiều thứ hai thế giới, với 68.211 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Ngoài Ấn Độ, Indonesia được xem là điểm nóng về dịch bệnh tiếp theo khi nước này tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới vượt ngưỡng 10.000 ca/ngày. Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cũng ghi nhận số ca mắc mới ở mức cao, lần lượt là 8.104 và 8.263 ca.

Tiếp theo là khu vực Bắc Mỹ với 63.606 ca mắc mới và Nam Mỹ đứng thứ 4 với số ca lây nhiễm mới là 47.431 ca.

BT

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/my-hon-nua-trieu-ca-tu-vong-do-covid19/423912.vgp