Mỹ: hơn 70 ngôi nhà bùng cháy do nổ đường ống dẫn khí

Hơn 70 ngôi nhà tại phía Bắc, thành phố Boston của Mỹ đã đột ngột bốc cháy dữ dội. Hàng trăm người dân đã phải sơ tán khẩn cấp. Nguyên nhân được xác định ban đầu là do nổ đường ống dẫn khí.

>>> Ninh Thuận: Người dân “oằn mình” chống chọi với khô hạn >>>Từ 20/9: Tạm dừng nhập khẩu thịt heo và các sản phẩm từ thịt heo từ các tỉnh của Ba Lan và Hungary vào Việt Nam >>> Kiên Giang: Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết chủ động phòng chống thiên tai

Những cột khói nghi ngút tại vụ cháy nổ ở bang Masachusetts. Ảnh Baotintuc

Ngày 13/9, Cảnh sát bang Massachusetts đã nhận gần 100 cuộc gọi báo cháy nổ xảy ra ở 3 thị trấn Lawrence, North Andover và Andover. Đám cháy lan rộng khiến cảnh sát cơ động và các lực lượng chữa cháy vùng lân cận phải hỗ trợ. Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia cũng cử đội điều tra đến hiện trường.Trả lời phỏng vấn báo Western Massachuetts News, ông Joseph Solomon, cảnh sát trưởng của Methuen nói: “bạn không thể nhìn thấy bầu trời”.

Thảm họa nổ đường ống khí tại Massachusets đã khiến ít nhất 8000 khách hàng của Công ty khí đốt Culumbia, vùng Merimack được yêu cầu rời khỏi nhà ngay lập tức. Công ty Điện lực Natinal Grid cũng thông báo kế hoạch cắt điện để ngăn chặn các vụ nổ tiếp theo có thể xảy ra. Ít nhất 8.000 khách hàng của Công ty Khí đốt Columbia ở vùng Merrimack được yêu cầu rời khỏi nhà ngay lập tức.

Ông Jill McDonald Halsey, người phát ngôn của Bệnh viện Đa khoa Lawrence nói, hiện bệnh viên đang điều trị 10 người bị thương liên quan đến các vụ cháy. Cảnh sát bang Massachusetts trong một dòng đăng tweet chính thức ngày 13/9 đã cảnh báo người dân trong khu vực bị ảnh hưởng phải tắt hệ thống ga và rời khỏi nhà ngay lập tức.

Theo con số thống kê năm 2010, hai khu vực bị ảnh hưởng từ sự cố nổ đường ống dẫn ga là Andover và North Andover có dân số là 33.201 và 28.35a2 người.

Phương Thảo (t/h)

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/my-hon-70-ngoi-nha-boc-chay-du-doi-do-no-duong-ong-dan-khi/