Mỹ: Hơn 68.000 ca mắc COVID-19

Theo hệ thống theo dõi của Đại học Johns Hopkins, đến sáng 26/3 (giờ Việt Nam), số người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Mỹ đã lên tới 1.031 người trong khi số ca nhiễm trên toàn quốc đã lên tới 68.572 người.

Theo nguồn tin trên, trong vài giờ trước đã có thêm 827 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Mỹ hiện trở thành quốc gia có số người nhiễm virus SARS-CoV-2 cao thứ 3 thế giới, sau Trung Quốc và Italy. Con số thực tế về các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại Mỹ được cho là cao hơn nhiều.

Hiện, bang New York, "tâm dịch" COVID-19 ở Mỹ, ghi nhận tổng cộng 30.811 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, tăng thêm 5.146 ca so với ngày trước đó. Riêng thành phố New York trong ngày 25/3 ghi nhận số ca nhiễm mới là 3.000 người.

Thống đốc bang Andrew Coumo ngày 25/3 cho biết biện pháp dãn cách xã hội đang tỏ rõ hiệu quả trong việc kìm hãm tốc độ lây lan của dịch bệnh. Mặc dù tỷ lệ người nhập viện tại New York tiếp tục tăng, song đã chậm hơn cách đây 3 ngày.

Trong khi đó, thành phố New Orleans ở bang Louisiana đang nổi lên là một điểm nóng mới của dịch COVID-19. Trong 24 giờ tính đến trước chiều 25/3 (giờ địa phương), số ca nhiễm mới tại thành phố này tăng 30%. Có khoảng 70% trong tổng số 1.795 ca nhiễm ghi nhận tại bang Louisiana đều tập trung tại khu vực tàu điện ngầm của New Orleans. Giới chức địa phương cảnh báo hệ thống bệnh viện tại thành phố này có nguy cơ quá tải vào ngày 4/4 và làm dấy lên quan ngại dịch COVID-19 lan rộng tại khu vực miền Nam nước Mỹ.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố tình trạng dịch bệnh khẩn cấp tại bang này, cho phép huy động mọi nguồn lực xã hội và tài chính liên bang để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh tại bang này.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, chính quyền Washington D.C đã chỉ thị cho toàn bộ các doanh nghiệp không thiết yếu ở thủ đô phải đóng cửa trong vòng 1 tháng, bắt đầu từ đêm 25/3. Văn phòng thị trưởng thủ đô Washington D.C cũng đã đưa ra quy định bổ sung để ngăn chặn dịch bệnh lây lan như cấm các hoạt động tụ tập từ 10 người trở lên.

Tối 25/3 theo giờ Mỹ (sáng 26/3 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật kích thích kinh tế chống dịch COVID-19 trị giá 2.000 tỷ USD, sau khi nhận được hơn 60 phiếu ủng hộ cần thiết.

Đây là dự luật hỗ trợ thứ 3 và là dự luật có số tiền lớn nhất của Chính phủ Mỹ nhằm đối phó với dịch COVID-19. Gói cứu trợ trên sẽ hỗ trợ tiền trực tiếp cho mỗi gia đình người dân Mỹ, hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp mở rộng, các khoản vay và ưu đãi cho các doanh nghiệp và các nguồn lực y tế cho các bệnh viện, các bang và các vùng lãnh thổ. Ngoài ra, dự luật này cũng yêu cầu các nhà cung cấp bảo hiểm phải chi trả các dịch vụ ngăn ngừa COVID-19.

Trước đó, dự luật này đã 2 lần không được thông qua tại Thượng viện. Dự luật trên sẽ được chuyển tới Hạ viện và dự kiến sẽ được thông qua vào ngày 27/3 trước khi trình Tổng thống Trump ký ban hành.

BT

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/my-hon-68000-ca-mac-covid19/391038.vgp