Mỹ hối thúc Triều Tiên trở lại bàn đàm phán

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, ông David Stilwell, đã kêu gọi Triều Tiên trở lại bàn đàm phán và nhấn mạnh một tương lai tươi sáng hơn cho người dân và đất nước Triều Tiên đang ở phía trước.

Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Washington và Bình Nhưỡng đang bế tắc. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến hành 2 cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 6-2018 và tháng 2-2019, song các cuộc đàm phán vẫn chưa tiến triển kể từ đó. Cựu Tư lệnh Các Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, Tướng Vincent Brooks, nhận định, Bình Nhưỡng tuy vẫn để mở cánh cửa đối thoại nhưng nhiều khả năng sẽ chờ cho tới cuộc bầu cử Mỹ tháng 11.

Trong một diễn biến liên quan, Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách phòng thủ tên lửa và hạt nhân Rob Soofer cho rằng, Triều Tiên đang tiếp tục tăng cường năng lực tên lửa tầm xa, trong đó có một loại tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm.

MINH CHÂU

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/my-hoi-thuc-trieu-tien-tro-lai-ban-dam-phan-683227.html