Mỹ hối thúc Pakistan thực hiện 'các biện pháp mang tính quyết định' đối với khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, tờ 'The Express Tribune' của Pakistan đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đưa ra thông điệp Pakistan cần phải có 'những biện pháp mang tính lâu dài và quyết định' đối với những phần tử khủng bố và các tay súng đang đe dọa hòa bình và sự ổn định trong khu vực.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 16/8. Ảnh: THX/TTXVN

Một tuyên bố được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra ngay sau khi ông Pompeo kết thúc chuyến thăm Pakistan ngày 5/9, cho biết Ngoại trưởng Pompeo đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của Pakistan trong việc mang lại hòa bình thông qua các cuộc thương lượng ở Afghanistan.

Trước đó, phát biểu với các phóng viên, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mehmood Qureshi cho biết bế tắc trong quan hệ giữa Pakistan và Mỹ đã được khai thông qua các cuộc gặp trong khuôn khổ chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Trong khi đó, trên trang mạng xã hội, đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) cầm quyền cho rằng chuyến thăm của ông Pompeo là "sự khởi đầu mới cho quan hệ giữa Pakistan và Mỹ".

Theo tuyên bố của phía Mỹ, trong chuyến thăm trên, Ngoại trưởng Pompeo đã chúc mừng ông Imran Khan được bầu làm Thủ tướng Pakistan và đánh giá cao việc nước này tăng cường các thể chế dân sự. Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Pakistan - Mỹ và nêu bật những lĩnh vực mà 2 bên cùng quan tâm như mở rộng thương mại hai chiều.

Tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Qureshi, ông Pompeo đã thảo luận về khả năng Mỹ và Pakistan hợp tác để thúc đẩy những ưu tiên chung, trong đó có hòa bình và ổn định trong khu vực, đồng thời bày tỏ hy vọng hai nước sẽ hợp tác chặt chẽ hơn tromg vấn đề chống khủng bố.

Quan hệ giữa Mỹ và Pakistan gần đây leo thang căng thẳng sau khi giới chức Mỹ cáo buộc Islamabad dung túng cho các nhóm phiến quân như Taliban và mạng lưới Haqqani ẩn nấp tại Pakistan để tấn công vào Afghanistan.

Ngày 1/9 vừa qua, Lầu Năm Góc thông báo đã quyết định cắt khoản viện trợ 300 triệu USD cho Pakistan. Đầu năm nay, Mỹ cũng đã cắt một khoản viện trợ trị giá 500 triệu USD cho Pakistan.

Nhân dịp thăm Pakistan, Ngoại trưởng Mỹ thông báo đã bổ nhiệm ông Zalmay Khalilzad, người từng đảm nhiệm vai trò đại sứ Mỹ tại Kabul, Baghdad và Liên hợp quốc, sẽ trở thành người dẫn đầu các nỗ lực hòa bình của Mỹ tại Afghanistan.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/my-hoi-thuc-pakistan-thuc-hien-cac-bien-phap-mang-tinh-quyet-dinh-doi-voi-khung-bo-20180906181340330.htm