Mỹ hối thúc nhóm Bộ Tứ đối phó Trung Quốc, Bắc Kinh phản đòn

Ngày 6/10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã hối thúc các nước đồng minh là Nhật Bản, Australia và Ấn Độ tăng cường phối hợp đối phó với các hoạt động của Trung Quốc tại khu vực.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Ngoại trưởng các nước Bộ Tứ tại thủ đô Tokyo ngày 6/10. (Nguồn: AP/TTXVN)

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Ngoại trưởng các nước Bộ Tứ tại thủ đô Tokyo ngày 6/10. (Nguồn: AP/TTXVN)

Phát biểu tại cuộc gặp của nhóm Bộ Tứ (Quad) tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, Ngoại trưởng Pompeo nêu rõ: "Tôi mong đợi sự quyết tâm bảo vệ chủ quyền và tự do quý giá của chúng ta ở các quốc gia trong khu vực".

"Với tư cách là các đối tác trong nhóm Bộ Tứ, điều quan trọng hơn bao giờ hết trong thời điểm hiện nay là chúng ta phải phối hợp để bảo vệ người dân và các đối tác của chúng ta khỏi những hành động gây hấn của Trung Quốc”, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Pompeo viện dẫn các hoạt động của Trung Quốc tại biển Hoa Đông, sông Mekong, dãy Himalaya và Eo biển Đài Loan là “những ví dụ điển hình” cho cách hành xử mang tính gây hấn của Bắc Kinh.

Mỹ thường xuyên quan ngại về hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông, khu vực Bắc Cực, cũng như Sáng kiến Vành đai và Con đường của Bắc Kinh nhằm gây ảnh hưởng về kinh tế trên khắp thế giới.

Ngoài ra, quan hệ Mỹ-Trung cũng xấu đi nghiêm trọng dưới thời của Tổng thống Donald Trump sau cáo buộc của Washington rằng Bắc Kinh đã tiến hành những hoạt động thương mại không công bằng và kiểm soát không hiệu quả sự bùng phát của dịch Covid-19.

Phản ứng trước những tuyên bố của ông Pompeo, ngày 7/10, Trung Quốc kêu gọi Mỹ nên dừng công kích và cáo buộc vô cớ nhằm vào nước này.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản ra tuyên bố nêu rõ: "Ông Pompeo đã liên tục bịa đặt về Bắc Kinh và dã tâm gây ra tình trạng đối đầu chính trị.

Chúng tôi một lần nữa hối thúc Mỹ từ bỏ tâm lý Chiến tranh Lạnh và định kiến ý thức hệ, chấm dứt những cáo buộc và công kích vô cớ nhằm vào Trung Quốc và cư xử với Trung Quốc theo một cách mang tính xây dựng".

(theo Reuters/TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-hoi-thuc-nhom-bo-tu-doi-pho-trung-quoc-bac-kinh-phan-don-125600.html