Mỹ hối thúc nghiên cứu điều trị hội chứng Covid-19 kéo dài

Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ đạo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh nước này thực hiện kế hoạch nghiên cứu quốc gia về chẩn đoán và điều trị hội chứng bệnh Covid-19 kéo dài.

Theo CNBC, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 5/4 đã chỉ đạo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) thực hiện công tác nghiên cứu quốc gia về chẩn đoán và điều trị hội chứng bệnh Covid-19 kéo dài.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng HHS Xavier Becerra ngày 5/6 cho biết sẽ tham gia vào hội đồng quốc gia cùng với một số bộ ngành khác để chia sẻ thông tin về cách ngăn ngừa, phát hiện và điều trị hội chứng Covid-19 kéo dài.

Các nhà khoa học và bác sĩ hiện vẫn chưa tìm ra lý do tại sao các triệu chứng Covid-19 kéo dài hàng tháng, được biết đến là hội chứng bệnh Covid-19 kéo dài liên tục ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người trong cuộc sống hàng ngày. Những triệu chứng kéo dài thường gặp là khó thở, mệt mỏi, khó tập trung, đau nhức cơ thể, cảm giác ngứa ran, thay đổi tâm trạng và những triệu chứng khác.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), ngay cả những trường hợp nhẹ cũng có thể phát triển thành hội chứng bệnh Covid-19 kéo dài.

Theo CDC, một số người mắc Covid-19 có khả năng tự miễn dịch vẫn có thể gây ảnh hưởng đến các chức năng khác của cơ thể như tim, phổi, thận, da và não. Khoảng 8000 trẻ đã phát triển các triệu chứng như vậy hay còn gọi là hội chứng viêm đa hệ thống hoặc MIS-C.

Nhà Trắng cho biết, chương trình nghiên cứu quốc gia dự kiến sẽ tuyển bổ sung 40.000 người tham gia công trình nghiên cứu về ảnh hưởng lâu dài của bệnh Covid-19 tại Viện Y tế quốc gia (NIH).

Ngân sách của Chính quyền Tổng thống Biden trong năm 2023 dự kiến sẽ đầu tư khoảng 20 triệu USD vào dịch vụ chăm sóc y tế cho các bệnh nhân mắc hội chứng Covid-19 kéo dài, bao gồm cả việc phát triển các phòng khám chuyên khoa. Ngoài ra, 25 triệu USD khác trong ngân sách sẽ thúc đẩy nghiên cứu của CDC về các yếu tố ảnh hưởng đến hội chứng Covid-19 kéo dài.

"Nếu chúng tôi nhận được hỗ trợ tài chính bổ sung từ Quốc hội Mỹ thì sẽ xúc tiến thành lập các trung tâm mới trong cộng đồng trên toàn quốc để cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao cho những người rơi vào hội chứng Covid kéo dài", Bộ trưởng HHS Xavier Becerra nói.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/my-hoi-thuc-nghien-cuu-dieu-tri-hoi-chung-covid-19-keo-dai-20220406095012045.htm