Mỹ hối thúc đàm phán hòa bình về Yemen

Theo Reuters và TTXVN, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ J.Mattis kêu gọi thiết lập một lệnh ngừng bắn tại Yemen và hối thúc các bên ngồi vào bàn đàm phán trong vòng 30 ngày tới.

Hiện trường một vụ không kích nhằm vào khu dân cư ở thủ đô Sanaa của Yemen. Ảnh PRESSTV

Hiện trường một vụ không kích nhằm vào khu dân cư ở thủ đô Sanaa của Yemen. Ảnh PRESSTV

Người đứng đầu Lầu năm góc bày tỏ tin tưởng rằng, A-rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE), hai quốc gia tham gia liên minh quân sự A-rập chống phiến quân Houthi tại Yemen, đã sẵn sàng đàm phán. Ông Mattis cũng kêu gọi các bên liên quan gặp Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Yemen M.Griffiths vào tháng 11 tới để tìm ra một giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng tại Yemen.

* Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pompeo kêu gọi liên minh quân sự A-rập chấm dứt tất cả các cuộc không kích nhằm vào những khu đông dân cư tại Yemen. Ông M.Pompeo nêu rõ, đã đến lúc các bên cần chấm dứt hành động thù địch; đồng thời phản đối hành động phóng tên lửa và không kích bằng máy bay không người lái từ các vùng do Houthi kiểm soát tại Yemen nhằm A-rập Xê-út và UAE.

* Phát biểu ý kiến trong chuyến thăm Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Ngoại giao Iran M.Zarif phản đối các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm nước Cộng hòa Hồi giáo này; cho rằng, lệnh trừng phạt nói trên sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho trật tự thế giới. Ông M.Zarif cũng nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế đã lên tiếng phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương của Washington nhằm Tehran.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/38101802-my-hoi-thuc-dam-phan-hoa-binh-ve-yemen.html