Mỹ hối thúc Ấn Độ áp dụng chính sách thương mại điện tử cân bằng

Bộ trưởng Thương mại Mỹ hối thúc Ấn Độ cân bằng lợi ích của các hãng bán lẻ điện tử lớn như Amazon và Flipkart với các nhà bán lẻ truyền thống trong chính sách thương mại điện tử.

Biểu tượng của Amazon . Ảnh: AFP/TTXVN

Biểu tượng của Amazon . Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross đã hối thúc Ấn Độ cân bằng lợi ích của các hãng bán lẻ điện tử lớn như Amazon và Flipkart (do Walmart hậu thuẫn) với các nhà bán lẻ truyền thống trong chính sách thương mại điện tử của mình.

Phát biểu tại một phiên thảo luận của Hội nghị cấp cao kinh tế Ấn Độ do Diễn đàn kinh tế thế giới tổ chức tại New Delhi ngày 3/10, ông Ross cho biết, Amazon và các nhà bán lẻ khác của Mỹ trưởng thành như ngày hôm nay là do tính hiệu quả. Bởi vậy, Ấn Độ phải thực hiện hành động công bằng.

Tuy nhiên, phát biểu trong cùng phiên, Bộ trưởng Công Thương Ấn Độ Piyush Gidel khẳng định không có thay đổi nào trong chính sách Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Ấn Độ đối với lĩnh vực thương mại điện tử.

Ông cũng nhấn mạnh mặc dù muốn thúc đẩy thương mại điện tử, Chính phủ Ấn Độ dự định sẽ bảo vệ các cửa hàng bán lẻ truyền thống.

Cùng ngày, hai vị bộ trưởng đã hội đàm và thảo luận về việc các công ty Mỹ tiếp cận dễ dàng hơn thị thường Ấn Độ trong những lĩnh vực chủ chốt như thiết bị y tế, các sản phẩm nông nghiệp và công nghệ thông tin, trong đó có điện thoại và đồng hồ thông minh cao cấp.

Liên quan quy định về FDI trong lĩnh vực thương mại điện tử, hồi tháng 12/2018 Ấn Độ đã ra thông báo cấm các sàn bán lẻ trực tuyến có vốn đầu tư nước ngoài bán sản phẩm của những công ty mà họ nắm giữ cổ phần hoặc kiểm soát không gian quảng cáo.

Ngoài ra, Ấn Độ cũng cấm ký kết các thỏa thuận tiếp thị độc quyền. Chính phủ Ấn Độ giải thích rằng thông báo trên chỉ là sự nhắc lại các quy định hiện hành sau khi nhận được các đơn khiếu nại về hành vi cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm các quy định FDI.

Liên quan đến những kỳ vọng về một thỏa thuận thương mại song phương, ông Ross thừa nhận vẫn còn những khác biệt trong lập trường đàm phán giữa hai nước.

Dư luận kỳ vọng Ấn Độ và Mỹ sẽ công bố một thỏa thuận thương mại hạn chế khi Thủ tướng Narendra Modi hội đàm với Tổng thống Donald Trump vào ngày 24/9 vừa qua, nhưng những bất đồng dai dẳng được cho là đã ngăn cản một thỏa thuận như vậy./.

Huy Lê (P/v TTXVN tại New Delhi)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/my-hoi-thuc-an-do-ap-dung-chinh-sach-thuong-mai-dien-tu-can-bang/136500.html